Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
UDD gia tăng sức ép lên chính phủ Thái Lan
Thứ ba: 05:52 ngày 16/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Không tìm thấy bằng chứng, cảnh sát trả tự do cho người bị tình nghi là thủ phạm vụ bắn 6 quả đạn M79 vào doanh trại quân đội.

Chiều 15.3, lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD), Natthawut Saikua tuyên bố, ông sẽ “xin” 1.000 lít máu của những người ủng hộ UDD sau đó đổ xung quanh Toà nhà Chính phủ vào ngày 16.3. Đây là biện pháp mà UDD cho là để trả đũa cho quyết định không giải tán quốc hội mà Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đưa ra vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.  

Ông Natthawut  cho biết, việc trích máu của những người tình nguyện hiến sẽ bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15.3. Tổng cộng 1 triệu cc máu sẽ được lấy từ 100.000 người tình nguyện, bao gồm các lãnh đạo biểu tình. Đây sẽ là hành động mang tính biểu tượng. Các bộ trưởng buộc phải dẫm lên máu dân chúng của họ nếu họ muốn vào Toà nhà Quốc hội để làm việc. Nếu chính phủ vẫn không giải tán quốc hội, thì sẽ có thêm 1 triệu cc máu của dân chúng đổ bên ngoài trụ sở Đảng Dân chủ. Và mục tiêu thứ ba sẽ chính là nhà của ông Abhisit.

Những người biểu tình “áo đỏ” tụ tập gần cổng chính của doanh trại trung đoàn bộ binh 11 ở thủ đô Bangkok hôm 15.3. Ảnh: Getty

“Nếu 3 triệu cc máu của dân chúng đã đổ mà thủ tướng vẫn quyết không từ chức, thì tôi cam đoan rằng ông ta sẽ không còn thời gian, dù chỉ 1 chút thôi, để thực hiện nhiệm vụ của mình” – ông Natthawut nhấn mạnh.

Sau khi đưa ra tuyên bố trên, ông Natthawut dẫn đoàn người biểu tình quay trở lại địa điểm chính của cuộc biểu tình trên cầu Phan Fa.

Ngay sau đó, 6 quả đạn M79 được bắn vào doanh trại của Trung đoàn bộ binh số 1 trên đường Vibhavadi-Rangsit, 2 trong số đó đã không nổ, làm bị thương 2 binh lính.

Lãnh đạo “áo đỏ” Jatuporn Prompan khẳng định, những người biểu tình không liên quan đến vụ tấn công.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, đại tá Sansern Kaewkamnerd – người phát ngôn của trung tâm hoạt động gìn giữ hoà bình Thái Lan, đã xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết, vụ tấn công xảy ra vào lúc 13 giờ 30. Cảnh sát đã bắt giữ người bị tình nghi là thủ phạm của vụ tấn công. Tuy nhiên, lúc 22 giờ ngày 15.3, website tờ Bangkok Post đưa tin, người bị tình nghi tên là Nawin Duangsanit đã được thả tự do vì không có bất kỳ bằng chứng nào để cáo buộc.

Tiến sĩ Pornthip Rojanasunand – Viện trưởng Viện khoa học Pháp y thuộc Bộ Tư pháp – cùng với các đồng sự đã kiểm tra kỹ lưỡng chiếc ô-tô do Nawin điều khiển mà camera quan sát ghi hình được vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Nhóm của bà Pornthip không phát hiện dấu vết của thuốc súng trên xe lẫn người Nawin.  

Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn chưa xác định được lực lượng nào thực hiện vụ tấn công trên.

THUÝ TRINH

(Theo Bangkok Post)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục