Đây là
khoản chi phí dùng để bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi xảy ra thảm
hoạ hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại cuộc
họp báo hôm 18.9, Giám đốc nhà máy hạt nhân Chernobyl Igor Gramotkin cho biết,
ngay cả khi nhà máy ngừng hoạt động thì công việc bảo dưỡng vẫn phải tiếp tục
thực hiện để đảm bảo các lò phản ứng luôn đóng và giữ an toàn cho khu vực. Chi
phí cho việc bảo dưỡng ước tính khoảng 50 triệu euro (66,7 triệu USD)/năm.
Thảm hoạ hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày
26.4.1986 khi một trong 4 lò phản ứng hạt nhân phát nổ, làm phát tán
lượng lớn phóng xạ. Ba lò phản ứng hạt nhân còn lại đã ngừng hoạt động từ năm
2000.
Một vỏ bọc an toàn mới (NSC)
cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl có hình mái vòm bằng
thép, do cộng đồng quốc tế tài trợ đang được xây dựng ngay tại địa điểm xảy ra
vụ nổ.
Lớp bảo vệ là một cấu trúc mái vòm bằng thép
khổng lồ, nặng 20.000 tấn, cao khoảng 108m và rộng 257m. Chính phủ Ukraine ước
tính dự án này có chi phí khoảng 1,6 tỉ euro và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.
TÙNG LÂM
Theo Ria Novosti