Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Ukraine: UAV Nga tấn công quy mô lớn chưa từng có trước cuộc điện đàm Trump–Putin
Thứ hai: 14:45 ngày 19/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Ngay trước thềm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Moskva (Moscow) đã phát động đợt tấn công bằng UAV lớn chưa từng có kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các hệ thống phòng không Ukraine khai hỏa vào thiết bị  bay không người lái của Liên bang Nga vào rạng sáng ngày 31/7/2024, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine.
Ảnh minh hoạ: Tổng thống Volodymyr Zelensky/Telegram

Báo The Kyiv Independent của Ukraine dẫn thông báo của không quân nước này cho biết tối 18/5, Liên bang Nga đã phát động đợt tấn công lớn chưa từng có kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, với sự tham gia của 273 thiết bị bay không người lái (UAV).

Thống đốc tỉnh Kiev, ông Mykola Kalashnyk, cho biết cuộc tấn công đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Tuy nhiên, ông Kalashnyk nói rằng số thương vong thực tế vẫn đang được xác minh.

Các phóng viên của báo The Kyiv Independent tại thủ đô Kiev cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ suốt đêm khi các lực lượng phòng không hoạt động khẩn trương trong thành phố.

Theo Không quân Ukraine, 88 UAV đã bị bắn hạ, trong khi 128 chiếc khác biến mất khỏi radar, có khả năng được sử dụng như mồi nhử nhằm làm quá tải hệ thống phòng không. Cuộc phòng thủ được tiến hành bằng cách phối hợp giữa đơn vị tác chiến điện tử, đội cơ động hỏa lực và hệ thống phòng không.

Theo người phát ngôn của Không quân Yuriy Ihnat, cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trước đó trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga xảy ra vào ngày 23/2, khi 267 UAV xâm nhập không phận Ukraine.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận lập tức về thông tin nêu trên.

Theo báo The Kyiv Independent, cuộc tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau khi Ukraine và Liên bang Nga tổ chức cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, và một ngày trước cuộc điện đàm theo kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 17/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông có lịch điện đàm với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin vào lúc 10 giờ sáng (17 giờ theo giờ Moskva) ngày 19/5, tức 21 giờ cùng ngày, theo giờ Hà Nội.

Tổng thống Mỹ cho biết ông dự định sẽ thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine và các vấn đề thương mại.

Tổng thống Trump nói thêm rằng sau cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Liên bang Nga, ông sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng 19/5 sẽ là một "ngày hiệu quả" và "một lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra".

Cụ thể trong bài đăng dùng chữ viết hoa, ông Trump viết: "Tôi sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào thứ Hai, lúc 10 giờ sáng. Chủ đề của cuộc gọi sẽ là chấm dứt 'cuộc tắm máu' đang cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 binh sĩ Nga và Ukraine mỗi tuần, và vấn đề thương mại.

Sau đó, tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Ukraine, Zelenskyy và sau khi trao đổi với ông ấy, tôi sẽ thảo luận với một số nhà lãnh đạo NATO. Hy vọng đó sẽ là một ngày hiệu quả, một lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập và cuộc chiến rất đẫm máu này - một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ xảy ra - sẽ kết thúc. Xin Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta!!!"

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 17/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông có lịch điện đàm với người đồng cấp Liên bang Putin vào lúc 10 giờ sáng (17 giờ theo giờ Moscow) ngày 19/5, tức 21 giờ cùng ngày, theo giờ Hà Nội và bày tỏ hy vọng rằng 19/5 sẽ là một "ngày hiệu quả" và "một lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra". Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Về phía Liên bang Nga, ngày 17/5, các hãng thông tấn nước này dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa ông Putin và ông Trump diễn ra vào ngày 18/3/2025.

Trước đó, vào hôm 16/5, báo The Kyiv Independent cho biết phái đoàn Ukraine và phái đoàn Liên bang Nga đã lần đầu tiên gặp nhau kể từ tháng 4/2022 tại Istanbul và cuộc đàm phán hòa bình chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ mà không đạt được bất kỳ đột phá nào.

Phía Ukraine đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi tù binh theo hình thức toàn bộ đổi toàn bộ, và một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, phía Liên bang Nga một lần nữa đưa ra hàng loạt yêu cầu lớn, bao gồm việc Ukraine chấp nhận vị thế trung lập, từ bỏ yêu cầu bồi thường chiến tranh từ Moskva, và công nhận việc mất Crimea cùng bốn vùng lãnh thổ khác.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau khi trưng cầu dân ý tại các nơi này, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.

Moskva cũng kiểm soát toàn bộ Bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine, sau khi sáp nhập khu vực này vào năm 2014.

Nguồn Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Tin cùng chuyên mục