Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ứng cử viên ĐBQH Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc hơn 100 cử tri xã an Thạnh huyện Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Chiều 11.5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm bà Huỳnh Thị Phương Loan- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu; ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Hùng Thái- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; bà Hoàng Thị Thanh Thúy- Bí thư Tỉnh đoàn; bà Lê Thụy Phương Vy- Phó Trưởng Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có buổi tiếp với trên 100 cử tri xã An Thạnh, huyện Bến Cầu để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội-ông Phạm Hồng Thái-Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Nội chính tỉnh Ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu bày tỏ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 người ứng cử ĐBQH khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1; các ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, đều thể hiện sự quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu được tín nhiệm, trúng cử, các đại biểu sẽ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri nơi ứng cử với Quốc hội; tiếp thu và truyền đạt lại những thông tin từ Quốc hội đến cử tri nơi ứng cử; tham gia đóng góp ý kiến trước diễn đàn Quốc hội trong việc xây dựng hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm.

5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri xã An Thạnh, huyện Bến Cầu

Tại buổi tiếp xúc cử tri, hầu hết các ý kiến đều đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất, ủng hộ đối với nội dung chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử sẽ thực hiện được các nội dung đề ra, nhất là việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tại ngã 5 xã An Thạnh rất cần hệ thống đèn tín hiệu giao thông vì nơi đây tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao; thi công tuyến đê bao ven sông Vàm Cỏ Đông từ xã An Thạnh đến huyện Châu Thành; vấn nạn lục bình trên sông Vàm Cỏ thường xuyên dày đặc, gây khó khăn cho người dân vận chuyển hàng nông sản; sớm thi công khu công nghiệp Đại An.

Cử tri phát biểu ý kiến gửi gắm đến các ứng cử viên. 

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên; tiếp thu, ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri; đồng thời khẳng định khi các ứng cử viên trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện phẩm chất và năng lực để xứng đáng là một đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến Quốc hội khóa XV và các cơ quan liên quan; thường xuyên giữ mối liên lạc với cử tri và nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong các cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của các ĐBQH sau khi trúng cử, nhất là việc thực hiện chương trình hành động đã trình bày trước cử tri.

Nguyễn Thiện