BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uống rượu rồi lái xe gây tai nạn chết người 

Cập nhật ngày: 06/06/2020 - 15:53

BTNO - Ngày 4.6, TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Dân (sn 2001, ngụ tại ấp An Thọ, xã An Cơ, Châu Thành) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Trọng Dân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 14.9.2018, Dân đến chòi canh cao su thuộc ấp An Thọ, xã An Cơ của anh Huỳnh Thanh Huyền (sn 1993, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu) để uống rượu.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Dân điều khiển xe mô tô BS: 70D1-11588 của anh Huyền chở theo Trần Đức Tuấn đi mua thêm đồ về nhậu. Khi đi đến đoạn đường giao thông nông thôn nối với đường 788 thuộc ấp An Thọ, xã An Cơ, do trong người có rượu, lại chạy với tốc độ nhanh, không làm chủ được tay lái, Dân lấn trái và đụng thẳng vào xe mô tô BS: 70F2- 1178 do anh Trần Ngọc Dàng (sn 1996 ngụ tại ấp An Thọ, xã An Cơ) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả anh Dàng tử vong tại chỗ, Tuấn bị thương phải đưa đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm nồng độ cồn trong máu của Dân là 131mg/100ml máu

Trước đó, ngày 10.4.2018 Dân cũng đã bị Công an xã An Cơ xử phạt vi phạm hành chính 350.000đ về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Dân tỏ ra ăn năn hối lỗi, và khi gây tai nạn, Dân chưa đủ 18 tuổi. TAND Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Trọng Dân 2 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 45 triệu đồng.

Hà Quang


Liên kết hữu ích