BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban ATGT quốc gia: Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I.2024 

Cập nhật ngày: 24/04/2024 - 18:49

BTNO - Ngày 24.4, tại Hà Nội, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I được tổ chức sáng 24.4.2024, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Dự điểm cầu Tây Ninh có ông Đặng Hoàng Chương- Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia, quý I năm 2024, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng, tập trung nhiều đợt cao điểm về TTATGT tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm TTATGT, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT về cơ bản được kiềm chế; số người chết vì TNGT kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ TNGT, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.194 vụ, giảm 484 người chết, tăng 1.847 người bị thương. 

Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 9.948 cuộc thanh tra, kiểm tra; quyết định xử phạt 3.352 vụ vi phạm, với số tiền trên 14,8 tỷ đồng; tạm giữ 1 xe ô tô; giám sát 113 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 125 kỳ sát hạch lái xe mô tô. 

Ông Đặng Hoàng Chương- Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh tham dự hội nghị.

Báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia cũng nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, như: còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố; tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến hàng hoá rơi xuống đường gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để; tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp diễn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, tại cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban ATGT các địa phương, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) và các bộ, ngành trình bày tham luận, đề xuất các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

Uỷ ban ATGT quốc gia đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm công tác ATGT trong quý II.2024, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và định hướng nhiệm vụ quý II.2024; triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm ATGT đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Một vụ va chạm giao thông tại vòng xoay 30.4 - Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Tây Ninh (Ảnh minh hoạ)

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT quốc gia Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Uỷ ban ATGT quốc gia tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về an toàn giao thông; phối hợp các bộ, ngành, địa phương kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông...

Theo Ban ATGT tỉnh Tây Ninh, trong quý I.2024, toàn tỉnh xảy ra 125 vụ TNGT đường bộ, làm chết 62 người, bị thương 87 người. Trong đó, có 58 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 58 người, bị thương 12 người; 2 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 4 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 38 vụ (125/87), giảm 22 người chết (62/84), tăng 69 người bị thương (87/18).

Tâm Giang