BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vác rựa chém dượng, đứa cháu trai lãnh án 6 năm tù 

Cập nhật ngày: 26/09/2018 - 20:53

BTNO - Chiều 25.9, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Vinh, 21 tuổi, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Vinh gọi nạn nhân Lê Văn Thu (68 tuổi) là dượng Ba. Hai nhà ở gần nhau, và cả hai thường xuyên có mâu thuẫn nên nhiều lần Vinh dùng đá ném vào nhà ông Thu.

Bị cáo Nguyễn Quốc Vinh trước toà.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29.5.2018, Vinh mang theo một cây rựa sang nhà ông Thu. Đến nơi, thấy ông Thu nằm võng, Vinh liền dùng rựa chém một nhát vào đầu người dượng; ông Thu đưa tay lên đỡ thì trúng vào bàn tay và vùng đỉnh bên trái đầu gây thương tích nặng.

Ông Thu được người nhà đưa đến BVĐK Tây Ninh điều trị trong 10 ngày, đến ngày 8.6 xuất viện với kết luận thương tích 39%. Ông Thu yêu cầu Công an huyện xử lý đối với Vinh.   

Vinh từng có hai tiền sự, vào tháng 4.2017 và tháng 2.2018 bị Công an xã Lợi Thuận xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 950 ngàn đồng về hành vi sử dụng ma túy và gây mất trật tự khu dân cư.

Tuy yêu cầu xử lý Vinh, nhưng ông Lê Văn Thu cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt tù. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Vinh 6 năm tù và bồi thường viện phí cho ông Thu.

Gia Huấn