BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy đá lãnh án 18 năm tù 

Cập nhật ngày: 07/09/2020 - 11:31

BTNO - Sáng 7.9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm 1994, ngụ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 0 giờ 18 phút ngày 02.01.2020, tại điểm cảnh giới Tà Peng (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Bích nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam mang theo thú nhồi bông bên trong cất giấu hơn 3.000 viên ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Qua giám định, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận hơn 3000 viên ma túy thu giữ có tên gọi MDMA, khối lượng 1.078,4183 gam (hơn 1kg).

Qua điều tra xác định, Bích sang Campuchia làm nhân viên tại Công ty Online casino Mộc Bài, Campuchia và sống chung với bạn trai tên Su quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch) tại khách sạn.

Trong thời gian sống tại Campuchia Bích quen biết Thúy Vân (không rõ lai lịch, địa chỉ). Ngày 01.01.2020, Thúy Vân sử dụng số điện thoại 0968797605 liên lạc thuê Bích đến thành phố PhnomPenh, Camphuchia nhận ma túy vận chuyển về Việt Nam đến thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh giao lại cho Thúy Vân, tiền công 500 USD thì Bích đồng ý.

Ngay sau đó, có một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến giao cho Bích 150 USD để làm chi phí đi lại. Trưa cùng ngày, Bích cùng bạn trai thuê taxi đến casino Na Ga, tại thành phố PhnomPenh, Camphuchia nhận một con thú nhồi bông bên trong có chứa ma túy, rồi đi đường tiểu ngạch nhập cảnh vào Việt Nam, khi trên đường đi thì bị bắt quả tang.

Ngày 07.01.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đưa Nguyễn Thị Ngọc Bích đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh khám xác định Bích đang mang thai.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử xét nhận định có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Ngọc Bích phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ chứng minh, lời khai bị cáo Bích tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Bích có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Bích mức án 18 năm tù, phạt bổ sung số tiền 5 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phương Tân


Liên kết hữu ích