BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển ma tuý thuê, lãnh án 15 năm tù  

Cập nhật ngày: 24/07/2020 - 17:28

BTNO - Ngày 23.7.2020, TAND tỉnh mở phiên toà lưu động, xét xử Trần Hoàn Vũ (sinh năm 1984, ngụ tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, ngày 13.3, tại một cây xăng thuộc khu vực ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, cơ quan chức năng bắt quả tang Trần Hoàn Vũ cất giấu trong túi quần 2 bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng, được hàn kín hai đầu, nghi là ma tuý. Kết quả giám định, tinh thể rắn màu trắng trong 2 bịch nylon trên là chất ma tuý có tên gọi Methamphetamine, trọng lượng 32,4420 gam.

Bị cáo Trần Hoàn Vũ tại phiên toà xét xử lưu động.

Qua điều tra xác định, trước ngày bị bắt khoảng một tháng, Vũ có quen biết một người tên Pháp (không rõ lai lịch) trong lần sử dụng ma tuý chung. Qua thăm hỏi, biết Vũ không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên Pháp thuê Vũ vận chuyển ma tuý từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh tiêu thụ.

Ngày 13.3, tại khu vực Nhà thờ Tân Hưng thuộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp đưa Vũ 2 bịch ma tuý đá đi Tây Ninh giao cho người tên Nam. Vũ nhận trước 500.000 đồng tiền công.

Nhận ma tuý xong, Vũ cất giấu trong người rồi đi đến bến xe An Sương bắt xe đi Tây Ninh giao ma tuý thì bị bắt cùng tang vật.

Tại phiên toà, bị cáo Vũ khai nhận do thiếu nợ nên nhận lời vận chuyển thuê ma tuý với tiền công mỗi lần 2 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, nhận định hành vi phạm tội của Trần Hoàn Vũ là rất nghiêm trọng, Viện Kiểm sát truy tố Vũ phạm tội vận chuyển trái phép chất ma tuý là có căn cứ; xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nên đã tuyên phạt Trần Hoàn Vũ mức án 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Phương Tân


Liên kết hữu ích