BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển ngà voi qua biên giới, lãnh án tù 

Cập nhật ngày: 09/11/2017 - 19:22

BTNO - Ngày 9.11, tại Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận (huyện Bến Cầu), TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa lưu động, đưa vụ án “Vận chuyển hàng cấm” ra xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Thưởng (33 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội).

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 19.8.2017, tại chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), chiến sĩ Đồn biên phòng Mộc Bài bắt quả tang Thưởng và Vương Quốc Thanh nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Kiểm tra túi xách của Thưởng, lực lượng chức năng phát hiện có 8 cục quấn băng keo màu vàng, 1 chuỗi hạt và 1 mặt tượng Phật màu trắng. Nghi tất cả là ngà voi, Đồn Biên phòng Mộc Bài lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ vật chứng, chuyển hồ sơ đến Công an huyện Bến Cầu xử lý.

Bị cáo Hoàng Văn Thưởng tại phiên tòa.

Thưởng khai nhận, do gia đình làm nghề gia công hàng mỹ nghệ nên Thưởng thường sang Campuchia tìm đối tác làm ăn. Ngày 13.8.2017, có người phụ nữ không rõ lai lịch gọi điện kêu Thưởng sang Campuchia nhận ngà voi về gia công chuỗi hạt và mặt tượng phật.

Ngày 14.8, Thưởng sang Campuchia thuê khách sạn nghỉ. Đến ngày 16.8, Thưởng theo hướng dẫn của người phụ nữ gặp người đàn ông không rõ lai lịch nhận ngà voi, ngày 19.8 Thưởng mang ngà voi về đến thành phố Bavet (Campuchia) thì có Vương Quốc Thanh, là bạn của Thưởng đang chơi bài tại Casino cùng với Thưởng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tại bản kết luận giám định mẫu vật của Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (tại TP. Hồ Chí Minh), các gói mẫu vật niêm phong Thưởng vận chuyển về Việt Nam là ngà voi Châu Phi có tổng trọng lượng 4,7959 kg.

Tại phiên tòa, Thưởng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Thưởng 9 tháng tù giam, đồng thời phạt bổ sung 10 triệu đồng, sung vào công quỹ nhà nước.

Sông Ninh- Tâm Giang


Liên kết hữu ích