BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới, lãnh án hơn 5 năm tù 

Cập nhật ngày: 15/07/2017 - 08:54

BTNO - Ngày 14.7, Toà án nhân dân huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử hình sự đối với bị cáo Trần Đức Long, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hành vi phạm tội của Trần Đức Long gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tiền tệ nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đức Long mức án 5 năm 6 tháng tù giam, đồng thời tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 400.700 USD theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Trần Đức Long tại phiên toà.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 18.4.2017, tại đường tiểu ngạch chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành, thuộc địa phận ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện Trần Đức Long nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đi qua huyện Bến Cầu, mang theo 8 vỏ hộp bánh đựng trong bao nylon có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong chứa số tiền 400.700 USD (có giá trị quy đổi thành tiền Việt Nam hơn 9,09 tỷ đồng).

Trần Đức Long khai nhận, trước đó một ngày, Long làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để sang Campuchia ăn tết. Tại đây, một người tên Đạt (không rõ địa chỉ) đưa số ngoại tệ trên (đã được bỏ trong 8 vỏ hộp bánh) cho Long mang về Việt Nam.

Hùng-Dũng