Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hiện nay, tại hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, vẫn còn nhiều người dân sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản. Trong đó, nhiều nhất là loại ngư cụ ghe nhủi, dớn.

Qua quan sát vào ngày 30/11 và 01/12/2025, tại khu vực mặt nước hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, từ lúc sáng sớm đã có khá nhiều ghe nhủi cá hoạt động. Ngoài ra, ghe nhủi cũng thường xuyên hoạt động tại khu vực mặt nước hồ giáp với sông Sài Gòn, kể cả trong lòng sông Sài Gòn; một số khu vực gần đảo Nhím, thuộc ấp Phước Lợi 2, xã Dương Minh Châu; khu vực lòng hồ thuộc xã Phước Minh (cũ).





Ông H, người dân canh tác nông nghiệp trên đảo Nhím cho hay, hằng ngày, có hàng chục chiếc ghe nhủi cá trên mặt hồ. Mùa này cá cơm và nhiều loài cá khác đang sinh sản, với tình hình đánh bắt thuỷ sản kiểu tận diệt như vậy, nguồn cá trong hồ Dầu Tiếng ngày càng giảm mạnh, ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều người. Cơ quan chức năng cần có giải pháp hiệu quả hơn để chấn chỉnh.


Ngoài ghe nhủi, dớn cũng còn khá nhiều trong hồ Dầu Tiếng. Dớn thường được đặt hàng loạt tại các vùng đất bán ngập có mực nước tương đối cạn. Những năm gần đây, người đặt dớn có xu hướng di chuyển loại ngư cụ này ra mực nước sâu hơn để đón đầu mùa cá vào gần bờ sinh sản.
Đã vậy, dớn đặt ở mực nước sâu còn được bố trí theo kiểu liên hoàn, kéo dài đến hàng kilômét (từ khu vực ấp Tà Dơ đến ngọn Ông Tư Rùa, xã Tân Thành).
.png)
Ông Lê Văn Thạnh, ngư dân ngụ ấp Tà Dơ, xã Tân Thành cho biết, hầu hết người dân ở địa phương ấp Tà Dơ đều sống nhờ nghề cá, nhưng hiện nay lượng cá trong hồ Dầu Tiếng đã giảm đến mức đáng báo động.
Theo ông Thạnh, hằng năm, ngoài lượng cá trong tự nhiên sinh sản, ngành chức năng còn thả rất nhiều cá, nhưng chưa kịp lớn thì đã bị đánh bắt.

“Trước tình hình vẫn còn nhiều ngư cụ cấm hoạt động trong hồ Dầu Tiếng, những người sử dụng lưới giăng đúng quy định như tôi sẽ gặp khó khăn với nghề cá, đó là chưa kể ghe nhủi cứ thường xuyên gây hư hỏng lưới giăng. Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp dùng ngư cụ cấm để đánh bắt thuỷ sản, nhằm lập lại trật tự và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản lâu dài, để tất cả ngư dân đều có thể sống được với nghề” - ông Lê Văn Thạnh nêu ý kiến./.
Tại Quyết định số 32 ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có ghe nhủi, dớn, 18 cửa ngục. Riêng hành vi đánh bắt cá bằng xung điện điện đã có quy định cấm trước đó. Ngày 20/11 vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành Kế hoạch số 2208 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nêu trên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở bảo đảm yếu tố “nghiệp vụ - pháp luật - hiệu quả”. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý đúng quy định, “không có vùng cấm, không ngoại lệ”. Các vụ việc điển hình cần được công khai rộng rãi để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Kết hợp giữa biện pháp quản lý nhà nước, cưỡng chế, xử lý theo pháp luật gắn với giáo dục, truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến lâu dài về nhận thức và hành vi của cộng đồng. |
Quốc Sơn