BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn học nghệ thuật Tây Ninh hướng về biên cương Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 19/02/2019 - 20:20

BTNO - Sáng 19.2 (Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Công viên Thắng Lợi (TP.Tây Ninh), Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII năm 2019 với chủ đề “Văn học nghệ thuật Tây Ninh hướng về biên cương Tổ quốc”.

Ông Dương Văn Phong- Chủ tịch Hội VHNT Tây Ninh phát biểu ôn lại truyền thống và ý nghĩa Ngày thơ Việt Nam.

Tham dự có ông Trần Văn Khải- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành cùng đông đảo hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT), các câu lạc bộ, người yêu thơ trong tỉnh.

Tại lễ khai mạc, ông Dương Văn Phong- Chủ tịch Hội VHNT tỉnh ôn lại truyền thống và ý nghĩa Ngày thơ Việt Nam.

Năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã cảm hứng sáng tác bài thơ “Nguyên tiêu” bằng chữ Hán. Từ bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác, Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định lấy ngày rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm làm “Ngày thơ Việt Nam”.

Tiết mục hòa trống của Đội lân Hoa Sư Đường.

Sau nghi thức đánh trống khai mạc là tiết mục hòa trống đặc sắc của Đội lân Hoa Sư Đường và các phần thi triển lãm, trưng bày thơ, trình diễn thơ, sáng tác thơ nhanh, tọa đàm thơ… với sự tham gia của Chi hội VHNT các huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu, Gò Dầu, Chi hội Văn học văn nghệ dân gian, CLB thơ Tân Châu, CLB thơ ca Bình Thạnh- Trảng Bàng.

Tham quan triển lãm tranh của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Ngoài ra, người yêu thơ còn được thưởng thức nghệ thuật viết thư pháp, vẽ ký họa và thưởng lãm các bức tranh vẽ, ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn học nghệ thuật Tây Ninh hướng về biên cương Tổ quốc”.

Tâm Giang


Liên kết hữu ích