Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn nghệ - thể thao chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 21/11/2019 - 16:50

BTNO - Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III.2019, sáng 21.11, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chương trình giao lưu trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số.

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc chương trình giao lưu trò chơi dân gian.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III.2019 là sự kiện chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Đại hội, Ban Tổ chức dành 1 ngày (21.11) tổ chức các hoạt động giao lưu trò chơi dân gian và chương trình gala “Thắm tình đoàn kết”.

Quang cảnh khai mạc chương trình giao lưu.

Thông qua những hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao này nhằm tạo điều kiện cho các dân tộc thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với nhau. Đồng thời, qua đó cũng để hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa cho các đơn vị tham gia chương trình.

Tại buổi giao lưu trò chơi dân gian, có 7 đội của 9 huyện, thành phố tham gia gồm: huyện Hòa Thành, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, thành phố Tây Ninh, liên đội huyện Trảng Bàng và Gò Dầu, liên đội huyện Dương Minh Châu và Bến Cầu.

Các đội dự thi chạy xe đạp chậm.

105 vận động viên đại diện cho các dân tộc thiểu số tham gia thi 3 trò chơi dân gian: nhảy bao bố tiếp sức, xe đạp chậm và kéo co. Kết thúc buổi giao lưu, đội huyện Châu Thành giành giải nhất môn thi nhảy bao bố tiếp sức và kéo co; ở môn thi chạy xe đạp chậm, huyện Tân Biên đạt giải nhất (đôi nam và đôi nữ), liên đội Dương Minh Châu – Bến Cầu đạt giải nhất đôi nam nữ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 9 xe đạp cho các em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn 9 huyện, thành phố.  

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các đội.

Vào 18 giờ cùng ngày, tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh diễn ra chương trình gala “Thắm tình đoàn kết”, với nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn, thể hiện văn hóa của các dân tộc, như: múa trống Chhay-dăm của dân tộc Khmer, múa xoè của dân tộc Thái, biểu diễn thời trang các dân tộc, tiết mục gameshow Hành trình văn hoá tìm hiểu về trang phục, ẩm thực, các lễ hội truyền thống của các dân tộc…

Tặng xe đạp cho các học sinh dân tộc thiểu số.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III.2019 diễn ra vào ngày 22.11, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số của 21 dân tộc đến từ các địa phương trong tỉnh.

N.D