Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận tải hành khách liên tỉnh: Ngại dịch bệnh, ít khách đi 

Cập nhật ngày: 02/11/2021 - 23:50

BTN - Theo các doanh nghiệp vận tải hành khách, ngày 1.11, tuyến xe vận tải hành khách cố định Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại khá… ế ẩm.

Điểm đón, trả khách tuyến cố định Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Đồng Phước Tây Ninh tại thị xã Hoà Thành vắng vẻ khách.

Ngày 31.10, Sở Giao thông Vận tải (Sở GTVT) ban hành thông báo về việc khôi phục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại trong điều kiện “bình thường mới”.

Việc ngành GTVT tỉnh cho khôi phục lại tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động lại sau thời gian tạm dừng do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bến xe khách; các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện bảo đảm chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình vận tải hành khách.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp vận tải hành khách, ngày 1.11, tuyến xe vận tải hành khách cố định Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại khá… ế ẩm. Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh cho biết, trong ngày đầu tiên, công ty có hơn 30 xe xuất bến.

Thế nhưng, số lượng khách đi và về trong ngày chỉ có 80 người. Với chi phí xăng, dầu tăng cao mà số lượng hành khách đi ít như vậy, doanh nghiệp cầm chắc lỗ. Hiện nay, doanh nghiệp vẫn duy trì việc ký gửi hàng hoá từ Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại để bù đắp phần nào chi phí hoạt động.

Đại diện nhà xe Huệ Nghĩa cho biết, ngày 31.10, doanh nghiệp đăng ký số lượng xe hoạt động tuyến Tây Ninh- Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, chỉ đạt khoảng 30% số chuyến đăng ký so với thời điểm chưa có dịch bệnh. Mỗi xe xuất bến chỉ có 3- 4 hành khách đi nên việc hoạt động bị lỗ là điều tất yếu.

Theo nhận định của nhà xe Huệ Nghĩa, đây là khó khăn chung của nhiều tuyến xe vận tải hành khách cố định hoạt động lại sau thời gian dài phải tạm dừng do dịch bệnh, cũng là điều mà doanh nghiệp dự báo trước. Doanh nghiệp hy vọng một thời gian nữa, khi người dân không còn tâm lý e ngại đi phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định do dịch bệnh thì số lượng hành khách sử dụng loại phương tiện sẽ tăng lên.

Các doanh nghiệp cho rằng, việc ngành GTVT tạo điều kiện cho tuyến xe khách cố định Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động lại đã hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi. Doanh nghiệp yêu cầu nhân viên, lái xe luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định theo hướng dẫn của Sở GTVT về phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động.

Hành khách đi xe khách phải khai báo y tế theo quy định, chấp hành các quy định về 5K khi đi xe, quét mã QR do Sở GTVT cấp cho từng phương tiện để thuận tiện trong quản lý lịch trình… Nhìn chung, hành khách có ý thức trong việc khai báo y tế, thực hiện hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thế Nhân