Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường đại học An ninh nhân dân:

Về nguồn tại Khu di tích lịch sử - văn hoá Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 25/04/2022 - 00:26

BTNO - Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 15.5.2022), ngày 22.4, Trường đại học An ninh nhân dân tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử văn hoá Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn về nguồn chụp ảnh lưu niệm tại Bia truyền thống Trường đại học An ninh nhân dân.

Đây là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Đoàn về nguồn dâng hương tưởng niệm tại bia chiến thắng.

Sau lễ viếng tại nghĩa trang, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại bia chiến thắng- nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và bia truyền thống, nhà lưu niệm Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam (Trường đại học An ninh nhân dân ngày nay) tại Khu di tích lịch sử văn hoá Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên). 

Minh Nhật