Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Venezuela đã khởi động cuộc chạy đua tranh cử để tìm người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez, sau khi Uỷ ban bầu cử Venezuela quyết định sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 14.4 tới.

Venezuela đã khởi động cuộc chạy đua tranh cử để tìm người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez, sau khi Uỷ ban bầu cử Venezuela quyết định sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 14.4 tới.
Cho đến hết ngày 11.3, các đảng phái ở Venezuela sẽ phải đăng ký ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống mới.
Cuộc bầu cử lần này được mong đợi là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Ứng viên đảng cầm quyền, Phó Tổng thống Nicolas Maduro, người đang tạm giữ quyền tổng thống và Lãnh đạo đối lập Henrique Capriles, người từng thất bại trước ông Chavez trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái.
![]() |
Phó Tổng thống Nicolas Maduro bên linh cữu cố Tổng thống Hugo Chavez. Ảnh: Reuters |
Cố tổng thống Hugo Chavez lúc sinh thời đã đề cử Phó Tổng thống Nicolas Maduro là người kế nhiệm, đồng thời kêu gọi dân chúng ủng hộ người ông lựa chọn. Nếu ông Maduro đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới, gần như chắc chắn Venezuela sẽ tiếp tục đi theo con đường mà ông Hugo Chavez đã vạch ra từ trước.
Hôm 8.3, ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela. Phe đối lập tẩy chay buổi lễ nhậm chức của ông Maduro và cho rằng đó là hành vi gian lận và trái với Hiến pháp. Thống đốc bang Miranda Henrique Capriles cho rằng, theo quy định của Hiến pháp thì Chủ tịch quốc hội phải trở thành tổng thống lâm thời và có trách nhiệm triệu tập bầu cử, bởi việc Tổng thống Chavez không nhậm chức vào ngày 10.1 đồng nghĩa với sự “vắng mặt tuyệt đối”.
Tuy nhiên, Toà Hiến pháp thuộc Toà án công lý tối cao Venezuela cho rằng, Tổng thống Chavez không tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10.1 vì lý do sức khoẻ, nhưng do đây là trường hợp tái cử nên chính phủ nhiệm kỳ cũ của ông vẫn tiếp tục điều hành đất nước, trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm sự liên tục trong quản lý của cơ quan hành pháp.
Phán quyết của Toà hiến pháp chỉ rõ sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời ngày 5.3, trên cương vị Phó tổng thống, ông Nicolas Maduro được nhậm chức tổng thống lâm thời và phải triệu tập bầu cử trong vòng 30 ngày để bầu tổng thống mới. Toà hiến pháp cũng khẳng định, trên cương vị tổng thống lâm thời, ông Nicolas Maduro có quyền ứng cử tổng thống và trong quá trình tranh cử không phải từ bỏ chức vụ này.
Tổng thống Hugo Chavez, người lãnh đạo Venezuela 14 năm, đã phải trải qua 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và qua đời hôm 5.3 vừa qua, khi bước sang tuổi 59.
Đến dự lễ tang chính thức cố Tổng thống Hugo Chavez có sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và đông đảo đại diện các quốc gia cùng sự có mặt của hơn 100 nhân vật nổi tiếng thế giới.
THUÝ TRINH
Theo Reuters