Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vì bình yên của nhân dân 

Cập nhật ngày: 05/12/2020 - 17:12

BTN - Bằng những cách làm sáng tạo, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc tạo khí thế, trở thành động lực, cổ vũ mọi người tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 5 năm, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác chiến đấu, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Nèn (bên phải) và ông Nguyễn Văn Viễn luôn nỗ lực vì bình yên Tổ quốc.

Không quản tuổi tác

Ở tuổi ngoài 65, bà Huỳnh Thị Tuý Liêng, ngụ khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành vẫn ngày ngày đi khắp ngõ xóm để vận động người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng trộm cắp, khuyên nhủ thanh niên hay tụ tập gây rối chăm lo làm ăn… Phố phường ngày càng yên bình, bà con thể hiện sự đồng thuận cao, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ tinh thần nhiệt huyết, hết lòng với công tác xã hội, vào năm 2005, bà Liêng được mọi người tin tưởng, bầu làm Tổ trưởng Tổ tự quản Tổ 5 cho đến nay. Bà Liêng cho biết, tổ tự quản là nơi để bà con bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, giúp đỡ nhau về mọi mặt.

Trong đó, nổi bật là việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội... góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.

Ðể vận động bà con chung tay giữ gìn an ninh trật tự, bà Liêng tích cực tổ chức tuyên truyền pháp luật- nhất là vấn đề đội mũ bảo hiểm và không uống rượu bia khi lái xe; tham gia giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong nhân dân; vận động bà con không tổ chức, tham gia đá gà, có hành vi vi phạm pháp luật. Có trường hợp hoạt động mại dâm được bà Liêng vận động, giúp đỡ trở lại cuộc sống, có việc làm ổn định.

Tổ trưởng Tổ tự quản yêu cầu người dân khi phát hiện có người lạ từ nơi khác đến, có biểu hiện nghi vấn báo ngay cho tổ hoặc lực lượng Công an phường biết. Tất cả mọi người đồng tình và làm theo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng ổn định.

Hiện nay, tổ 5 có khoảng 40 hộ, hầu hết có việc làm ổn định, không xảy ra trộm cắp vặt. Hơn 15 năm làm Tổ trưởng Tổ tự quản, bà Liêng được mọi người kính trọng. “Muốn bà con tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, trước hết, mình phải làm gương cho tập thể, trở thành chỗ dựa vững chắc khi mọi người gặp khó khăn. Tôi rất vui khi được đóng góp sức lực của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cùng chính quyền xây dựng địa phương văn minh, hiện đại”- bà Tuý Liêng chia sẻ.

Còn sức khoẻ - còn cống hiến

Hơn 23 năm làm Ðội trưởng Ðội Tuần tra nhân dân ấp Long Khương (xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành), ông Nguyễn Văn Nèn (sinh năm 1953) cùng lực lượng tham gia tuần tra đêm (từ 24 giờ - 3 giờ sáng). Mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện quy trình tuần tra, bảo đảm đủ quân số, sẵn sàng tham gia giải quyết khi có vụ việc xảy ra.

Bên cạnh công tác tuần tra khép kín địa bàn, ông Nèn vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tài sản của cá nhân và gia đình. Với nhóm thanh niên hay tụ tập bên ngoài vào đêm khuya, ông nhắc nhở không uống rượu bia, về nhà sớm để tránh va chạm dẫn đến mâu thuẫn.

“Mười mấy năm trước, đường vắng, người thưa, tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp. Chúng tôi thường xuyên phát hiện và bắt các vụ trộm chó, máy bơm. Hiện nay, các lực lượng tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm, triệt xoá nhiều tụ điểm đánh bạc, ma tuý. An ninh trật tự ngày càng ổn định, trộm cắp ít khi xảy ra”.

Với mong muốn phục vụ địa phương, tham gia bảo vệ xóm làng, ông Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1958)- Ðội trưởng Ðội Tuần tra nhân dân ấp Long Bình, xã Long Thành Nam chăm chỉ luyện tập thể lực, tập võ. Ðến năm 1990, ông Viễn chính thức tham gia vào lực lượng tuần tra nhân dân của địa phương.

Bà Huỳnh Thị Tuý Liêng tích cực vận động người dân nâng cao cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Mỗi tháng, Ðội Tuần tra nhân dân tổ chức họp một lần, báo cáo hoạt động, phổ biến những chủ trương, chính sách mới. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ông Viễn động viên các thành viên trong đội không ngại gian khổ, tận tâm tận lực với công việc. Khi phát hiện người hoặc vụ việc có dấu hiệu khả nghi, ông lập tức thông báo cho Công an xã nắm tình hình và có biện pháp giải quyết phù hợp, sẵn sàng đối mặt với tội phạm nguy hiểm.

Ðội trưởng Ðội Tuần tra nhân dân ấp Long Bình kể, nhiều lần ông và đồng đội ngã, bị thương khi truy bắt tội phạm, nhưng mọi người đều không nao núng, chùng bước. “Gia đình là điểm tựa vững chắc giúp tôi kiên định với công việc. Sự tin yêu, tôn trọng của mọi người là niềm vui và động lực to lớn. Hy vọng rằng, mọi người nâng cao ý thức, cùng cố gắng xây dựng địa phương giàu đẹp và an toàn”, ông Viễn nhắn nhủ.

Sự nỗ lực, quyết tâm của ông Nèn, ông Viễn hay bà Liêng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là nguồn động lực để bà con chung tay đẩy lùi tội phạm. Họ được mọi người tin tưởng, đánh giá cao, nhận nhiều bằng khen, giấy khen vì sẵn sàng vì bình yên Tổ quốc.

Phương Thảo

Giai đoạn 2015-2020, quần chúng nhân dân cung cấp hơn 2.600 tin về an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt 67 vụ, 85 đối tượng phạm tội, giải tán 1.897 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 1.734 điểm cờ bạc nhỏ lẻ. Có 130 lượt tập thể, 800 lượt cá nhân bắt, truy bắt đối tượng phạm pháp được biểu dương, khen thưởng.