Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cất nhà trên rạch, kinh doanh du lịch không đúng quy định:

Vì sao chậm chấn chỉnh ? 

Cập nhật ngày: 16/05/2022 - 00:11

BTN - Hoạt động kinh doanh du lịch nơi đây khá giống mô hình kinh doanh du lịch ở miền Tây. Tuy nhiên, hoạt động trên nếu đúng quy định, thiết nghĩ cần được khuyến khích, nhân rộng, còn ngược lại cần sớm chấn chỉnh, xử lý.

Quán ăn Cầu Nổi.

Gần đây, nhiều người dân bàn tán về hai quán ăn ở khu vực cầu Nổi. Khách đến đây ăn uống, “lai rai” trong căn nhà sàn cất trên rạch Tây Ninh. Cạnh quán có những chiếc tàu sẵn sàng đưa khách đi dạo, ngắm cảnh sông nước. Hoạt động kinh doanh du lịch nơi đây khá giống mô hình kinh doanh du lịch ở miền Tây. Tuy nhiên, hoạt động trên nếu đúng quy định, thiết nghĩ cần được khuyến khích, nhân rộng, còn ngược lại cần sớm chấn chỉnh, xử lý.

Dịch vụ ăn uống, du lịch sông nước hút khách

Một người từng đến các quán ăn khu vực này kể rằng, các món ăn nơi đây khá ngon, giá cả bình dân, lại có dịch vụ thuê tàu đi trên rạch Tây Ninh ngắm cảnh sông nước nên rất thu hút khách. Việc thuê tàu đi trên rạch- tuỳ thời gian, nếu đi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sẽ có giá 500.000 đồng - 600.000 đồng một chuyến.

Chúng tôi tìm đến địa điểm này. Từ hướng ngã ba Mít Một đến Cầu Nổi, phía bên trái chân cầu là quán ăn Cây Sung (khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành). Bên phải cây cầu là ngôi nhà dân. Cạnh ngôi nhà, một quán nhậu được xây dựng lấn chiếm rạch để làm nơi cho khách vừa ăn uống vừa nhìn sông nước. Dưới rạch, cạnh quán có 1 chiếc tàu neo đậu.

Đi trên cầu, nhìn xuống bên phải là dãy nhà sàn cất dọc theo bờ rạch. Cạnh các nhà sàn là những chiếc tàu du lịch neo đậu, chờ đón khách. Để vào quán, khách chạy qua cầu một đoạn khoảng 20-30 mét, phía bên trái có một bảng hiệu ghi “Quán ăn du lịch Cầu Nổi” (thuộc ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành). Men theo đường mòn, chui qua gầm cầu là đến khu vực quán. Những ngôi nhà sàn nổi trên mặt nước đơn giản nhưng cũng thật lý tưởng để du khách ngắm cảnh sông nước.

Không phải là bến thuỷ nội địa đón trả khách

Hoạt động kinh doanh ăn uống, du lịch của quán diễn ra từ khá lâu. Nhiều người phản ánh đến ngành chức năng cho rằng các tàu du lịch đón trả khách nơi đây chưa bảo đảm an toàn và hoạt động chưa đúng quy định. Theo Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, nơi đây chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động bến thuỷ nội địa hay khu neo đậu tàu theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Tân- Chánh Thanh tra Giao thông vận tải cho biết, ngày 6.5.2022, Thanh tra Giao thông vận tải và Cảng vụ Đường thuỷ nội địa phối hợp kiểm tra các hoạt động về giao thông đường thuỷ tại quán ăn Cầu Nổi do ông Phan Văn Tính (ngụ khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành) làm chủ. Đoàn kiểm tra xác định cơ sở ông Tính vi phạm: “tổ chức cho phương tiện vào neo đậu đón trả hành khách tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu theo quy định tại Khoản 3, Điều 30 Nghị định 139/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ”.

Chánh Thanh tra Giao thông vận tải cho biết thêm, tại biên bản kiểm tra, đoàn đề nghị ông Tính tạm ngưng hoạt động tiếp nhận phương tiện thuỷ vào đón trả khách và tiến hành thủ tục xin công bố hoạt động bến, đến nay, cơ sở này chưa thực hiện các thủ tục theo quy định nhưng vẫn còn hoạt động.

Trung tá Võ Văn Khánh- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tây Ninh cho biết, qua phản ánh của nhân dân, tại khu vực quán ăn Cầu Nổi có 4 phương tiện thuỷ hoạt động, thỉnh thoảng có chở khách. Ngày 8.2.2022, Đội CSGT đường thuỷ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã Thanh Điền, huyện Châu Thành kiểm tra và mời ông Phan Văn Tính đến làm việc, yêu cầu ông làm cam kết bảo đảm các tàu hoạt động đúng quy định về giao thông đường thuỷ.

Tuy nhiên, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 3.3.2022, Đội CSGT đường thuỷ phát hiện và lập biên bản đối với ông Nguyễn Minh Huấn (ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền) điều khiển tàu mang biển số TG-130.47 không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực.

Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng về các lỗi vi phạm trên đối với ông Huấn; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là ông Phan Văn Tính đã giao phương tiện cho người không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng điều khiển, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi trên, nhưng đến nay ông Tính chưa chấp hành nộp phạt.

Phó trưởng Phòng CSGT cho biết thêm, ngày 8.2.2022, Đội CSGT đường thuỷ đã lập biên bản đối với ông Ngô Anh Bích (sinh năm 1977, ngụ khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành), chủ phương tiện tàu mang biển số TG-4985 và cho làm cam kết hoạt động phương tiện đường thuỷ đúng quy định.

Lập biên bản xong... để đó

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân về hoạt động vi phạm của các quán ăn này. Ngày 18.2.2022, Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND phường Hiệp Tân đề nghị phường xử lý việc chủ quán xây nhà tạm trái phép trên rạch Tây Ninh.

Sau đó, UBND phường Hiệp Tân kiểm tra, xác định quán do bà Huỳnh Thị Vòn (ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền) làm chủ. UBND phường xác định bà Vòn xây một nhà tiền chế, cọc xi măng, khung sắt, mái tôn, sàn sắt với diện tích 52,5m2 dưới lòng rạch, thuộc đất lưu thông lòng rạch Tây Ninh.

Bà Vòn còn xây 3 chòi, cột bê tông, mái lá, nền xi măng. Mỗi chòi diện tích 10m2 nằm trên đất bờ rạch Tây Ninh, thuộc hành lang bảo vệ lưu thông. Bà Vòn cam kết sẽ tháo dỡ công trình, trả lại tình trạng ban đầu, thời hạn tháo dỡ 15 ngày (từ ngày 2.3 đến hết ngày 17.3.2022), nhưng đến nay bà vẫn chưa thực hiện.

Về việc hết thời hạn mà bà Vòn vẫn chưa tháo dỡ công trình và địa phương chưa có động thái gì tiếp theo, lãnh đạo UBND phường Hiệp Tân cho biết do “sơ suất” chưa thực hiện những bước tiếp theo sau khi lập biên bản vi phạm. Về hướng xử lý trong thời gian tới, UBND phường sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Nếu xác định thuộc thẩm quyền, phường sẽ ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ công trình xây dựng; nếu vượt thẩm quyền, phường sẽ báo cáo Thị xã xử phạt theo quy định. Lãnh đạo phường Hiệp Tân cho biết thêm, địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình xử lý vụ việc này. Hiện tại, đối diện quán bà Vòn, phía bên kia rạch cũng có một quán ăn cất nhà trên rạch. Do đó, nếu xử lý cần làm đồng bộ.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Chủ tịch UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành cho biết, địa phương phát hiện ông Tính cất nhà trên khu vực hành lang bảo vệ lưu thông rạch Tây Ninh nên báo cáo huyện. Sau đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cùng các cơ quan liên quan đến kiểm tra, lập biên bản hiện trạng.

Ngày 28.2.2022, UBND xã mời ông Tính đến làm việc, ông thừa nhận xây dựng 8 căn chòi (chân bằng bê tông, cột sắt, máy tôn) và một cây cầu kết cấu bằng sắt, gỗ trên lòng rạch. Ông Tính đề nghị thời hạn 30 ngày để tháo dỡ công trình nhưng xã yêu cầu ông thực hiện trong 20 ngày.

Chủ tịch UBND xã Thanh Điền cho biết thêm, quá thời hạn nhưng ông Tính không thực hiện tháo dỡ nên ngày 6.5.2022, UBND xã phối hợp với Cảng vụ Đường thuỷ nội địa đến làm việc. Khi chính quyền địa phương làm việc, ông Tính cung cấp giấy phép kinh doanh và cho biết ông thuê đất của người khác (bằng giấy tay).

Lãnh đạo địa phương giải thích rằng, khu vực mà ông Tính cất nhà kinh doanh là khu vực bờ rạch thuộc lưu thông bảo vệ nguồn nước, do Nhà nước quản lý. Các hộ dân ở khu vực này chỉ ở tạm, Nhà nước không cấp giấy CNQSDĐ. Ông Tính cất nhà trên khu vực này là không đúng quy định. Tiếp đến, UBND xã Thanh Điền mời ông Tính đến trụ sở làm việc nhưng ông không đến.

Chủ tịch UBND xã Thanh Điền khẳng định, trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục mời ông Tính đến làm việc và kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật.

Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Đức Tiến