Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Việc xây ki ốt chợ Phước Vinh (Châu Thành): Nên làm đúng thủ tục, hồ sơ và thẩm quyền
Thứ năm: 10:08 ngày 02/09/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sau nhiều tháng bị đình chỉ, những hộ xây dựng dang dở các ki ốt rất bức xúc, vì ảnh hưởng việc kinh doanh của họ. Mặt khác, vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang, gây thất thoát, hư hỏng…

HTML clipboard

Một số hộ dân ở xã Phước Vinh (Châu Thành) phản ánh: đầu tháng 7.2010, UBND xã Phước Vinh có chủ trương xây mới chợ xã. UBND xã kêu gọi nhân dân địa phương tham gia đầu tư xây các ki ốt (4 x 8,3m) để kinh doanh. Khoảng 30 hộ đã tham gia bốc thăm và đang xây dựng thì Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản, đình chỉ thi công vì xây dựng công trình trái phép, chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sau nhiều tháng bị đình chỉ, những hộ xây dựng dang dở các ki ốt rất bức xúc, vì ảnh hưởng việc kinh doanh của họ. Mặt khác, vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang, gây thất thoát, hư hỏng… Một hộ dân cũng thắc mắc về việc ông Lê Văn Trung- quyền Chủ tịch UBND xã được “ưu tiên”, không bốc thăm, nhưng vẫn được giao một vị trí “đắc địa” tại chợ mới (căn số 1).

Chợ Phước Vinh đang xây dựng dở dang

Trao đổi với phóng viên về những nội dung người dân đã phản ánh, ông Lê Văn Trung- quyền Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc xây dựng chợ Phước Vinh là thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư, khai thác chợ theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đảng uỷ, HĐND và UBND xã, đã thống nhất chủ trương này. Ngày 7.7.2010, UBND xã tổ chức cuộc họp với Trưởng Ban quản lý chợ Phước Vinh (cũ), Bí thư Chi bộ ấp Phước Lợi (nơi xây chợ mới) và 31 hộ dân đăng ký xây dựng chợ để thống nhất phương án đầu tư xây dựng. Cuộc họp này còn có sự tham dự của ông Lưu Văn Tiến- Trưởng phòng Công thương huyện Châu Thành; đại diện HĐND và Hội Nông dân xã.

Tại cuộc họp, UBND xã Phước Vinh đã đưa ra 2 phương án đầu tư chợ. Phương án 1: Xây dựng- khai thác- chuyển giao. Theo phương án này, UBND xã giao cho các chủ hộ kinh doanh tự đầu tư vốn để xây dựng ki ốt. Các hộ này được khai thác sử dụng ki ốt trong thời hạn là 12 năm, sau đó giao lại cho xã quản lý để cho thuê lại (ưu tiên cho các hộ đang sử dụng). Phương án 2: Cho thuê đất có thời hạn là 18 năm. UBND huyện sẽ làm thủ tục cho thuê để các hộ tự xây ki ốt. Giá cho thuê được tính tuỳ theo kết quả đấu giá các ki ốt. Và cuối cùng, cuộc họp đã thống nhất chọn phương án 1.

Ông Trung cũng thừa nhận, trong quá trình xây dựng công trình còn thiếu một số giấy tờ theo quy định nên bị đình chỉ, người dân bức xúc là đúng. Hiện xã  đang xin chủ trương UBND huyện Châu Thành và liên hệ ngành chức năng để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Ông Trung còn cho biết thêm, vào cuối tháng 7.2010, UBND huyện Châu Thành có Văn bản số 381/UBND gửi Phòng Công thương huyện và xã Phước Vinh về việc cho chủ trương xây dựng ki ốt chợ Phước Vinh theo hình thức xã hội hoá. Đến ngày 10.8, UBND huyện Châu Thành cấp giấy phép xây dựng số 188/GPXD/2010 cho UBND xã Phước Vinh xây dựng ki ốt chợ xã. Còn việc dư luận cho rằng quyền Chủ tịch UBND xã Phước Vinh được “ưu tiên” khỏi bốc thăm, nhưng vẫn được một vị trí “đắc địa” trong chợ mới, ông Trung cho biết: “Tôi không trực tiếp bốc thăm mà do người nhà. Thực tế việc tổ chức bốc thăm diễn ra hoàn toàn khách quan, trung thực với sự chứng kiến của nhiều người, không có sự ưu ái nào dành cho cá nhân tôi”.

Mặt khác, hiện tại, dư luận địa phương vẫn còn băn khoăn: “Việc cấp phép xây chợ và giải quyết các thủ tục có liên quan, phải được sự đồng ý của ngành chức năng cấp tỉnh. Hiện nay chỉ mới có UBND huyện cho chủ trương và cấp phép xây dựng, chúng tôi lo ngại rằng sẽ tái diễn trường hợp đang thi công xây dựng lại bị đình chỉ”. Ý kiến trên của người dân rất cần được chính quyền địa phương quan tâm, giải thích thoả đáng.

DU THI

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục