BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viếng Nghĩa trang, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 25/07/2020 - 22:07

BTNO - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, sáng 25.7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82) và truy điệu, an táng 149 hài cốt liệt sĩ.

Dự buổi lễ có ông Võ Văn Phuông- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ban Chỉ đạo 151 Quốc gia, lãnh đạo Quân khu 7.

Đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ hương hồn những anh hùng liệt sĩ.

Về phía tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Ngọc cùng các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, lãnh đạo xã Tân Lập và thân nhân các gia đình liệt sĩ tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh giống 3 hồi chuông chiêu hồn anh linh liệt sĩ. Sau nghi thức giống chuông, lần lượt các đoàn lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị thành kính mặc niệm, dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ hương hồn những liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết quốc tế.

Ông Võ Văn Phuông- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ- những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Tiếp theo đó, lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi truy điệu, an táng 149 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn các tỉnh và ở Vương quốc Campuchia, giai đoạn XIX.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ, những năm qua cùng với cả nước nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh nói riêng luôn khắc cốt ghi tâm, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bằng cả trái tim, lương tâm và trách nhiệm.

Đã có hàng ngàn hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn Campuchia đã được tìm kiếm, quy tập hồi hương. Giai đoạn XIX vừa qua, có 149 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, đưa về nước an táng.

Lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Xin thắp nén hương, đặt vòng hoa đỏ tỏ lòng tôn kính, sưởi ấm các phần mộ liệt sĩ- những người trung kiên, bất khuất đã làm rạng danh đất mẹ, Tổ quốc anh hùng.

Đại Dương


Liên kết hữu ích