BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam - Campuchia: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Cập nhật ngày: 30/07/2010 - 11:06

Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị Việt Nam - Campuchia do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW - MTTQVN) tổ chức sáng 30.7 tại Tây Ninh. Đến dự có ông Vũ Trọng Kim- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW - MTTQVN; các Phó Chủ tịch UBTW -MTTQVN Trần Hoàng Thám, Nguyễn Lam…; các vị Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia…; các vị lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Tây Ninh cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ 9 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Ngài Min Khin-Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Lễ nghi, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu nước bạn, cùng với các vị khách là Phó Chủ tịch Mặt trận, Phó Chủ tịch 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có đường biên giới giáp Việt Nam đã đến tham dự hội nghị quan trọng này. Dự kiến, hội nghị diễn ra trong hai ngày 30 và 31.7.2010.

Theo báo cáo của UBTW -MTTQ Việt Nam, hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Campuchia có hơn 1.000km đường biên giới đất liền, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia. Nhiều năm qua, hai nước đã và đang thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế, đồng thời coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước dựa trên phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa MTTQVN và Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia (gọi tắt là Mặt trận) cũng ngày càng được củng cố và phát triển. Hằng năm, Mặt trận hai nước đều tổ chức các đoàn cấp cao và các đoàn đưa cán bộ sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận cũng như thông báo, cập nhật tình hình phát triển KT-XH của hai bên. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Mặt trận giữa các địa phương có chung đường biên giới đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai bên, làm cho vùng biên giới thành khu vực ngày càng phát triển, ổn định.

Tại Tây Ninh, MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân khu vực biên giới về quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia. Đến nay, trên tuyến biên giới đã tổ chức ký kết quy ước tham gia tự quản giữa các trưởng ấp của 68 ấp biên giới với đội trưởng các đội trinh sát biên phòng; vận động 105 tổ dân cư tự quản, 1.513 hộ gia đình cư trú vùng biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên giới với chiều dài 115,3km, đi qua 26 cột mốc khai thác có hiệu quả 20 cụm truyền thanh của các xã và các đồn biên phòng, trạm biên phòng…

Để xây dựng đường biên giới chung hoà bình, hữu nghị ngày thêm nhiều kết quả, lãnh đạo UBTW - MTTQ Việt Nam khẳng định: Trong thời gian tới, Mặt trận hai nước sẽ phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, hữu nghị đã có, đồng thời tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong nhân dân biên giới về truyền thống quý báu đó; vận động nhân dân các địa phương có chung đường biên giới giúp đỡ nhau làm ăn sinh sống, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới; đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng biên giới…

Ngài Min Khin thay mặt đoàn đại biểu Campuchia bày tỏ sự vui mừng trước tình cảm tốt đẹp trọng thị từ phía các bạn Việt Nam. Ngài Min Khin cho biết, phía Campuchia rất hoan nghênh việc tổ chức hội nghị này, thể hiện ý nghĩa quan trọng, là sự vun đắp cho lợi ích, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, xoá bỏ hành động bạo lực… “Đất nước Campuchia vẫn luôn ghi nhớ và khắc sâu trong trái tim sự hy sinh cao cả của Đảng, Mặt trận, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong mọi giai đoạn của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mình dưới ngọn cờ quyết thắng của sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi quyết tâm giữ gìn, vun đắp và bảo vệ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống này luôn được vững chắc đời đời…”.

Quang cảnh hội nghị

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu của 10 tỉnh ở Việt Nam và 10 tỉnh ở Campuchia có chung đường biên giới phát biểu tham luận, báo cáo tình hình hợp tác, phát triển và xây dựng đường biên giới chung trong thời gian gần đây. Sang ngày làm việc thứ hai, Uỷ ban Biên giới Quốc gia-Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ phát biểu, báo cáo, kiến nghị một số nội dung về tình hình biên giới Việt Nam-Campuchia.

Tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên có bài phát biểu chúc mừng hội nghị giới thiệu vài nét về quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh bạn phía Campuchia giáp với Tây Ninh và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

BẢO TÂM