Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Việt Nam chế tạo thành công hương phòng cúm A/H1N1
Thứ tư: 05:52 ngày 23/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, cả nước đã có trên 11.000 người mắc cúm A/H1N1, với 50 trường hợp tử vong. Mặc dù số người mắc cúm A/H1N1 có chiều hướng giảm nhưng số ca tai biến nặng và tử vong vẫn tăng cao.

Đốt hương như một phương pháp xông hơi khói thuốc để phòng bệnh.

Nhóm nghiên cứu tại Trung ương Hội Đông y Việt Nam do thầy thuốc ưu tú Trần Văn Bản, Tổng thư ký Hội chủ trì đã điều chế thành công loại hương có tác dụng phòng chống cúm A/H1N1. Loại hương này đã lưu hành trên thị trường từ vài tháng qua.

Nguyên liệu chính của loại hương này là hồi hương - một loại dược liệu  của Việt Nam từ lâu nay được coi là nguồn thuốc quý chữa nhiều bệnh như: cảm cúm, đau đầu, Khu phong trừ thấp, đau nhức chân tay... Ngoài ra còn có một số dược liệu khác được dùng để điều chế hương như ngải cứu.

Loại hương này không gây bất cứ tác dụng phụ nào lên cơ thể, có thể dùng cho mọi đối tượng. Liều lượng dùng là khoảng 2 cây hương/tuần với mức giá từ 3 - 5.000 đồng/cây hương

Thầy thuốc Bản cho biết, loại dược liệu hồi hương đã được Trung Quốc nhập về với số lượng lớn để điều chế thuốc Đông y chữa cúm A/H1N1.

Giới truyền thông thế giới hiện đang rất quan tâm đến loại thuốc điều trị cúm A/H1N1 có nguồn gốc từ dược liệu này. Loại thuốc này khiến thời gian sốt của người bệnh được rút ngắn và hiện tượng khó thở cũng giảm đáng kể, không gây tác dụng phụ, chi phí chỉ bằng 1/4 so với giá thuốc Tamiflu. WHO rất hoan nghênh kết quả nghiên cứu này.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam sử dụng dược liệu để phòng ngừa cúm A/H1N1, và là lần thứ 2 trên thế giới sau loại thuốc Đông y chữa cúm A/H1N1 của Trung Quốc.

Trước đó, tại Hội thảo giám sát cúm quốc gia, Giáo sư Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư - cho biết, qua giám sát hội chứng cúm trong 5 năm (2006-2009) tại 15 điểm giám sát, đã khám và sàng lọc 2,5 triệu bệnh nhân, trong đó có 340.000 ca mắc hội chứng cúm, 5.433 ca dương tính với virus cúm.

Riêng cúm A/H1N1 mới kể từ tháng 5.2009 khi phát hiện ca đầu tiên đến tháng 11.2009, 96% các ca cúm A/H1N1 đều dương tính. Cúm A/H5N1 đã phát hiện 112 ca, tử vong 57 ca...

Qua giám sát, đã tìm ra tính chất mùa của cúm A/H1N1 cũ lưu hành vào tháng 7-9 các năm chẵn, cúm A/H3N2 lưu hành vào tháng 5-7 các năm lẻ, cúm B có xu hướng xuất hiện quanh năm.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, cả nước đã có trên 11.000 người mắc cúm A/H1N1, với 50 trường hợp tử vong. Mặc dù số người mắc cúm A/H1N1 có chiều hướng giảm nhưng số ca tai biến nặng và tử vong vẫn tăng cao. 

K.D (tổng hợp)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục