Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài 

Cập nhật ngày: 31/05/2019 - 08:19

Ngày 30/5/2019, tại Tô-ki-ô, Nhật Bản, bên lề Hội nghị quốc tế về Tương lai Châu Á lần thứ 25, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chào xã giao Thủ tướng A-bê Sin-dô, Chủ tịch Hạ viện Ô-si-ma Ta-đa-mô-ri, Chủ tịch Thượng viện Đa-tê Chiu-i-chi...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có các cuộc gặp với Trưởng Ban Chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Ki-xi-đa Phư-mi-ô, Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Ki-ta-ô-ca Sin-i-chi. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng  Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thủ tướng A-bê Sin-dô.

Tại cuộc chào xã giao Thủ tướng A-bê, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chúc mừng nhân dân Nhật Bản nhân sự kiện trọng đại Nhà Vua Na-ru-hi-tô lên ngôi, mở ra thời kỳ Rê-i-oa (Lệnh Hòa); bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, toàn diện và thực chất của với sự tin cậy cao về chính trị; khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Thủ tướng A-bê hoan nghênh kết quả của Phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11; khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển, đồng thời cho rằng cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng A-bê cũng đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội tháng 2/2019 vừa qua, đồng thời cho rằng với việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sang Việt Nam. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ vì thành công của Hội nghị cấp cao G20 tổ chức tại Ô-xa-ca, Nhật Bản tháng 6/2019. 

* Tại cuộc chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ô-si-ma Ta-đa-mô-ri và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Đa-tê Chiu-i-chi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất là giữa các nghị sỹ trẻ; đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.  

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ô-si-ma Ta-đa-mô-ri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, đánh giá cao vai trò, vị thế và những thành tựu đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tạo môi trường thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc, học tập tại Nhật Bản.    

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Đa-tê Chiu-i-chi bày tỏ vui mừng trước việc Nhật Bản 2 năm liên tiếp là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam, khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan quốc hội hai nước, đặc biệt là giữa các nghị sĩ trẻ cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

* Tại cuộc tiếp Trưởng Ban Chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Ki-xi-đa Phư-mi-ô, hiện cũng đang là Tổng thư ký Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, ông Ki-xi-đa Phư-mi-ô bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền cũng như giữa Nghị sỹ Quốc hội hai nước, đặc biệt là giữa hai Liên minh Nghị sỹ hữu nghị.

* Tại cuộc tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Ki-ta-ô-ca Shin-i-chi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao việc Nhật Bản cung cấp nguồn vốn ODA, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA một cách hiệu quả, thiết thực trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu. Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục hợp tác tích cực để triển khai hiệu quả các Dự án ODA tại Việt Nam.

Nguồn CPV