Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam - Mông Cổ: Tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế 

Cập nhật ngày: 10/07/2018 - 08:20

Tại cuộc họp tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước ngày 9/7, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ D. Davaasuren nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực dầu mỏ, dược phẩm và thủy điện; tìm biện pháp khai thông vướng mắc về vận tải hàng hóa bằng đường sắt và hàng không...

Thực hiện thỏa thuận của Bộ Ngoại giao hai nước, ngày 9/7, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ D. Davaasuren đã đồng chủ trì cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 7 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

Toàn cảnh cuộc họp tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước ngày 9/7.

Tại cuộc họp, hai bên đều khẳng định sự coi trọng quan hệ hai nước, đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi cấp cao và các cấp. Thương mại hai chiều năm 2017 tăng 16,5% so với năm 2016. Hợp tác giữa hai nước được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và giao lưu địa phương.

Hai bên cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2019.

Hai bên tiếp tục triển khai nội dung hai bên thống nhất tại Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 16 tổ chức tháng 8/2017 tại Ulaanbaatar, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển khu công nghiệp, hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch, tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi các hàng nông sản có thế mạnh của nhau.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực dầu mỏ, dược phẩm và thủy điện; tìm biện pháp khai thông vướng mắc về vận tải hàng hóa bằng đường sắt và hàng không; tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao năm 2013 và xem xét thiết lập cơ chế hợp tác mới nhằm phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Hai bên nhất trí hỗ trợ hoạt động của Cơ quan đại diện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo hộ và hỗ trợ công dân.

Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế khu vực, trong đó có những diễn biến mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên đều là thành viên, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Trong thời gian ở thăm Mông Cổ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Ya. Sanjmiatav và Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ D.Tsogtbaatar; thăm Trường phổ thông Trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn baoquocte