Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 5 tỷ USD với tỉnh Vân Nam 

Cập nhật ngày: 16/08/2023 - 10:32

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tỉnh Vân Nam triển khai các cơ chế hợp tác, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai bên lên 5 tỷ USD.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chiều 15/8 tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh và dự khai mạc Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Vân Nam triển khai hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác hiện có, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam lên 5 tỷ USD trong vài năm tới, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt và đường bộ, thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại buổi tiếp Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh ngày 15/8 Ảnh: BNG

Ông mong muốn hai bên phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới theo ba văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định để nhân dân hai nước an cư, lạc nghiệp. Phó thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Ninh khẳng định Vân Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Vân Nam là cửa ngõ hướng ra Nam Á và Đông Nam Á của Trung Quốc. Tỉnh này đang đẩy mạnh mở cửa toàn diện, phát triển kinh tế đối ngoại, hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu với các nước trong khu vực.

Vân Nam có đường biên giới trên đất liền với 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang của Việt Nam. Địa phương này có vị trí chiến lược quan trọng, là thị trường lớn, có tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực xuất khẩu nông sản, thủy hải sản từ Việt Nam. Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam đạt 3,25 tỷ USD.

Nguồn VNE