Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam rộng cửa vào VCK Bóng đá nữ châu Á 2022 

Cập nhật ngày: 26/09/2021 - 09:57

Tuy không được thuận lợi trong việc tập luyện, chuẩn bị cho AFC Women’s Asian Cup 2022 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kết quả bốc thăm vòng loại đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung lọt vào bảng đấu khá nhẹ, gồm chủ nhà Tajikistan (hạng 135 thế giới) và Maldives (hạng 144 thế giới).

Tuyển nữ Việt Nam hiện nằm trong tốp 6 châu Á nên được đánh giá là một trong các ứng viên đoạt vé vào VCK AFC Women’s Asian Cup 2022. Thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng đè bẹp Maldives với tỉ số 16-0 ở lượt trận đầu tiên và vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Đánh bại chủ nhà Tajikistan ở lượt đấu thứ 2 vào ngày 29-9, Việt Nam sẽ giành tấm vé duy nhất của bảng B đến Ấn Độ tham dự VCK.

Tuyển nữ Việt Nam có lợi thế lớn vào VCK AFC Women’s Asian Cup 2022 .Ảnh: VFF

Các học trò có màn khởi đầu suôn sẻ, ấn tượng với 6 bàn thắng của chân sút Phạm Hải Yến nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng về lối chơi của toàn đội. Chiến lược gia 71 tuổi cho biết: "Hiệu suất ghi bàn của Việt Nam chưa được tốt, các cầu thủ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu thi đấu hết thực lực, Việt Nam có thể ghi hơn 20 bàn thắng vào lưới Maldives. Đội tuyển cần sớm khắc phục khuyết điểm này bởi nếu gặp đối thủ mạnh hơn thì sẽ không dễ có được chiến thắng".

Ngày 24-9, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã tập nhẹ, thư giãn, phục hồi thể lực với HLV thể lực Cedric. Để tăng hiệu suất ghi bàn, hạn chế sai sót trong các tình huống phối hợp, ông Chung tiếp tục đưa ra các bài tập kỹ thuật dứt điểm, triển khai tấn công từ nhiều tuyến.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Mai Đức Chung nhận xét tuyển nữ Tajikistan có nhiều tiến bộ trong thời gian qua và được thi đấu trên sân nhà sẽ khiến đội bóng vùng Trung Á trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.

Theo điều lệ AFC Women’s Asian Cup 2022, sau khi kết thúc vòng loại, 8 đội đứng đầu 8 bảng sẽ vào vòng chung kết, diễn ra tại Ấn Độ, dự kiến từ ngày 20-1 đến 6-2-2022.

Đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim Á quân Úc, đương kim hạng ba Trung Quốc và chủ nhà Ấn Độ là 4 đội đầu tiên có mặt tại vòng chung kết. Đây cũng là vòng loại khu vực châu Á của VCK World Cup nữ 2023.

Nguồn NLDO