BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam trao chợ kiểu mẫu biên giới cho Campuchia 

Cập nhật ngày: 24/12/2019 - 21:20

BTNO - Ngày 24.12, tại khu vực cửa khẩu Đa, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia, đối diện với cửa khẩu Chàng Riệc, huyện Tân Biên đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao và tiếp nhận chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia (chợ Đa).

Chủ trì buổi lễ là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng chủ trì lễ khánh thành

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và hàng ngàn người dân khu vực biên giới 2 bên cùng tham dự.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, với mục tiêu xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới, nâng cao đời sống của cư dân biên giới giữa 2 nước, tại kỳ họp lần thứ 12 và 13 của Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật (năm 2011 và năm 2014), Chính phủ hai nước đã giao cho Bộ Công thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tiến hành nghiên cứu lập Dự án “Xây dựng chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia”.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia- chợ Đa được khởi công từ ngày 16.1.2018 trên phần diện tích hơn 19.600m2 tại làng Đa Kandal, xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum. Tổng mức đầu tư của chợ gần 45 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định đây là một công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Với vị trí thuận lợi và được sự ủng hộ từ phía Chính phủ cũng như nhân dân hai bên biên giới, chợ Đa chắc chắn sẽ trở thành nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân vùng biên. Qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân dự lễ khánh thành, bàn giao và tiếp nhận chợ Đa

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, sau khi chợ Đa chính thức được đưa vào sử dụng, hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại ở khu vực biên giới sẽ nhộn nhịp hơn, tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. “Đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục phối hợp gìn giữ, vận hành, khai thác có hiệu quả chợ Đa để công trình này mãi mãi là biểu tượng, là công trình kiểu mẫu của hợp tác biên mậu giữa hai nước Việt Nam - Campuchia”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng tham quan gian hàng của doanh nghiệp Tây Ninh tại Hội chợ thương mại

Đáp lời của Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam với Campuchia: từ việc giúp đánh đổ chế độ diệt chủng đến hỗ trợ Campuchia khôi phục kinh tế, dù khi đó Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Thủ tướng Campuchia chia sẻ, chợ Đa từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh oanh liệt chống Mỹ, nay khu vực chiến trường xưa đã thành khu vực biên giới hoà bình, ổn định, phát triển phồn vinh; thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa tỉnh Tboung Khmum với các tỉnh giáp biên của Việt Nam, cũng như tình cảm gắn bó giữa người dân hai bên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tìm hiểu đặc sản hạt điều của doanh nghiệp Tây Ninh

Sau lễ khánh thành, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Banh So Prasat đã ký kết bàn giao và tiếp nhận chợ kiểu mẫu biên giới. 

Chợ Đa- chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia

Nhân dịp khánh thành chợ Đa, hai bên cũng đã tổ chức Hội chợ thương mại và Diễn đàn giao thương giữa doanh nghiệp hai tỉnh Tboung Khmum – Tây Ninh.

Hội chợ Thương mai diễn ra từ ngày 24 - 26.12.2019. Tây Ninh có 25 doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

Ngọc Diêu