BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng đấu thứ 9 giải hạng Nhất: XMF. Tây Ninh tàn giấc mộng hoà trên sân Tự Do

Cập nhật ngày: 18/04/2010 - 05:47

Okechukwu Onyema (9) – cầu thủ mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà H. Huế

Ngay sau trận thắng Quảng Nam trên sân nhà, Phó Giám đốc Sở VH-TT & DL Tây Ninh Nguyễn Thanh Sơn hy vọng, XMF. Tây Ninh tìm được ít nhất 2 điểm khi đến làm khách trên sân Huda Huế và SQC Bình Định, mới gọi là “an tâm” được. Tuy nhiên, hy vọng vẫn là hy vọng.

Tìm được điểm khi đến làm khách trên sân Tự do ở vòng 9 giải hạng Nhất QG cúp Tôn Hoa Sen chiều 17.4 là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho dù trên bảng xếp hạng, XMF. Tây Ninh xếp hạng 2, Huda Huế xếp hạng 9. Vắng chân sút Muranda H. Eric (10) do chấn thương, HLV. Phạm Anh Tuấn không muốn mạo hiểm chơi đôi công mà vẫn giữ nguyên chiến thuật phòng thủ - phản công quen thuộc.

Tuy nhiên, với mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà để cải thiện vị trí trên BXH, đoàn quân của HLV. Nguyễn Đức Dũng dốc toàn lực, liên tục gia tăng sức ép về khung thành thủ môn Thanh Tùng. Ngay phút 16, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số do công ngoại binh Okechukwu Onyema (9). Đến phút 41, trong một pha tranh chấp đầy tranh cãi giữa giữa thủ môn Thanh Tùng và một cầu thủ Huda Huế trong vòng 16m50, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt 11m và Nguyễn Cảnh Lâm (8) đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 45+3, XMF. Tây Ninh còn tiếp tục thua thêm một bàn nữa khi Hoàng Trọng Trung (13) tận dụng sai lầm của hàng thủ ghi bàn gia tăng cách biệt lên 3-0.

Nổi tiếng là một đội bòng lỳ đòn, các cầu thủ XMF. Tây Ninh vẫn cần mẫn tìm cơ hội rút ngắn tỷ số. Nhưng cũng như những trận đấu trước, hàng thủ XMF. Tây Ninh luôn là nỗi ám ảnh của HLV. Phạm Anh Tuấn, thi đấu lơi lỏng, bọc lót không chắc chắn. Điều này tiếp tục lặp lại trên sân Tự Do, và một lần nữa, từ sai lầm của hàng thủ, Cảnh Lâm (8) ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Huda Huế.

Không còn gì để mất, XMF. Tây Ninh tràn lên tấn công, phút 68, Trần Văn Hùng (7) lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Trọng Trung (13) nâng tỷ số lên 5-1 cho đội chủ nhà, dập tắt mọi hy vọng tìm một trận hoà của đội khách.

Dẫu sau, các cầu thủ XMF. Tây Ninh đã không để mất mặt khi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 do công của Trịnh Hoài Nam (9) ở phút 82 và Lương Đình Khang (11) ở phút 87.

Thua trận này, XMF. Tây Ninh vẫn giữ nguyên vị trí thứ Nhì trong BXH
 với 15 điểm. Chắc chắn rằng, XMF. Tây Ninh khó mà giữ được vị trí này vì trong lượt đấu thứ 10, sẽ gặp SQC Bình Định – đội bóng đang khao khát trở lại mái nhà V-League.

Cũng trong chiều 17.4, chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Đồng Nai Berjaya tiếp tục đưa Hà Nội ACB vươn lên dẫn đầu giải hạng Nhất QG Cúp Tôn Hoa Sen 2010. Với 19 điểm, thầy trò HLV Mauricio Luis Giganti đang có cơ hội giành ngôi vô địch lượt đi và giành vé lên chơi V-League mùa bóng tới.

Trên sân nhà, Quảng Nam giành chiến thắng sít sao 3-2 trước TDC Bình Dương đồng thời tạm thời lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu giải hạng Nhất năm nay. Tiếp bước Quảng Nam, Viettel giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hải Nhân Tiền Giang. Với chiến thắng 4-3, đội bóng Thủ đô đã có trận thắng thứ 3 kể từ đầu mùa giải và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp. 
An Giang lại thất thủ trước SQC Bình Định với 3 bàn thua trắng, trận thua này khiến An Giang tụt xuống vị trí thứ 7. Trên sân Thống Nhất, TP.HCM để thua Than Quảng Ninh với tỷ số 0-1.

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 9 - GIẢI HẠNG NHẤT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

8

6

1

1

19

18

6

11

7

22

2

2

XM Fico Tây Ninh

9

4

3

2

15

17

9

17

0

23

2

3

Quảng Nam

8

4

2

2

14

8

1

8

0

20

2

4

SQC Bình Định

8

4

2

2

14

18

8

10

8

16

1

5

TP.Cần Thơ

8

3

4

1

13

10

5

7

3

20

1

6

Than Quảng Ninh

8

3

3

2

12

11

6

12

-1

19

5

7

An Giang

8

3

2

3

11

13

8

10

3

22

3

8

Huda Huế

8

3

2

3

11

11

3

14

-3

16

2

9

Viettel

8

3

1

4

10

13

6

19

-6

22

1

10

TP.Hồ Chí Minh

9

2

3

4

9

8

3

11

-3

15

0

11

TDC Bình Dương

9

2

1

6

7

16

8

19

-3

23

0

12

Hải Nhân Tiền Giang

9

2

1

6

7

11

4

15

-4

25

0

13

Đồng Nai. Berjaya

8

1

3

4

6

6

0

7

-1

17

3

Đ.H.T