BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ án oan sai “chồng trộm tiền vợ”: Viện KSND tỉnh bồi thường trên 153 triệu đồng cho đương sự

Cập nhật ngày: 31/12/2015 - 08:14

Ông Cần với số tiền vừa được Viện KSND tỉnh bồi thường.

Ông Trương Văn Minh Tân – Trưởng phòng 3 Viện KSND tỉnh, ông Trịnh Văn Dũng – Đội phó Đội 2, Phòng PC45 Công an Tây Ninh đã tiến hành lập biên bản giao nhận số tiền 153.104.000 đồng cho ông Cần theo quyết định số 268/QĐ-VKS-P1 ngày 24.4.2015 Quyết định giải quyết bồi thường của VKS.

Theo đó, cụ thể các nội dung bồi thường như sau: số ngày ông Cần bị tạm giam là 376 ngày (từ ngày 22.6.2012 đến ngày 3.7.2013) bồi thường 42.864.000 đồng, thiệt hại do tổn hại về sức khỏe là 20 triệu đồng, thu nhập thực tế bị mất là 90.240.000 đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20.5.2012, ông Cần biết vợ mình là bà Nguyễn Thị Mén đi Thành phố Hồ Chí Minh nên vào phòng ngủ bà Mén lấy 26 lượng vàng 9999, 15,97 chỉ vàng 24K, 16,39 chỉ vàng 18K và 197 triệu đồng.

Ông Cần xài hết 200.000 đồng, số tiền còn lại thì gửi cho người quen, còn vàng ông chôn giấu trong vườn cao su của gia đình.

Khi phát hiện mất số tài sản trên, bà Mén trình báo công an. Qua điều tra, Công an xác định ông Cần có hành vi “trộm cắp tài sản”. Viện KSND tỉnh truy tố ông Cần ra tòa về tội “trộm cắp tài sản”. TAND tỉnh tuyên phạt ông Cần 7 năm tù.

Cuối năm 2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án, trả hồ sơ cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại. Ngày 3.7.2013, TAND tỉnh tuyên ông Cần không phạm tội “trộm cắp tài sản” vì số tài sản trên là tài sản chung chưa chia nên không thể kết tội ông Cần trộm tài sản được.

Sau khi được tòa án tuyên không phạm tội, ông Nguyễn Thanh Cần đã phải mất thời gian làm “thủ tục đòi bồi thường” hết sức gian nan, lên đến hơn 2 năm mới nhận được tiền bồi thường theo quy định.

Đức Tiến