Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Vụ án tham ô, cố ý làm trái… ở Công ty CP VLXD Tây Ninh: 5/6 bị cáo vô tội
Chủ nhật: 02:28 ngày 17/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sau khi phiên toà kết thúc, lãnh đạo Viện KSND Thị xã cho biết, Viện sẽ có quyết định kháng nghị bản án.

Vụ án này kéo dài khoảng 5 năm, từ năm 2006 đến nay.

Ngày 8.4.2011, TAND Thị xã đưa vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng… ra xét xử.

Cáo trạng của Viện KSND Thị xã cho biết, Công ty Vật liệu xây dựng Tây Ninh (VLXD) là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập năm 1992, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá, chế biến đá và được phép khai thác tận thu khoáng sản tại mỏ 6 thuộc xã Thạnh Tân, Thị xã. Ngày 28.11.2005, Công ty VLXD chuyển thành Công ty Cổ phần VLXD. Năm 2006, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh phát hiện Công ty có nhiều sai phạm trong hoạt động của mình nên khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can và tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh xác định Nguyễn Thành Mỹ (Giám đốc Công ty CPVLXD) đã thiếu trách nhiệm gây thất thoát tài sản 25.278m3 đất tầng phủ, giá trị trên 57 triệu đồng; Biện Thành Trung (quản đốc nhà máy xay đá núi Phụng) đã cho 600m3 đất và bán 17.303m3 đất thu trên 90 triệu đồng (nộp Công đoàn 10 triệu đồng, chiếm đoạt trên 10 triệu đồng) chỉ đạo cấp dưới  lập hồ sơ thanh toán 165m3 đá 20 x 30 lấy 4.537.000 đồng; Võ Phước Viên (thủ kho nhà máy), Nguyễn Văn Thành (thủ kho nhà máy) làm thất thoát 6.831,9m3 đá 0x4 thiệt hại gần 386 triệu đồng; Nguyễn Chí Cường (cán bộ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty VLXD), Nguyễn Thị Hoa (cán bộ Phòng Kế toán – Tài vụ) sai phạm trong vụ quy đổi 6.586,55m3 đá mi, bụi thành 5.451,9m3 đá 0x4, điều chỉnh giảm số đá 0x4 tồn kho từ 10.404,9m3 xuống còn 4.953m3, gây thiệt hại 5.451m3, trị giá gần 300 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, VKSND Thị xã cáo buộc Biện Thành Trung tội tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Võ Phước Viên về tội thiếu trách niệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước và tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Văn Thành tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước; Nguyễn Thành Mỹ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Thị Hoa tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử, ngày 13.4.2011, chủ toạ phiên toà, thẩm phán Trần Tuấn Vũ chỉ tuyên Biện Thành Trung phạm tội tham ô tài sản, xử phạt 23 tháng 19 ngày (bằng thời gian tạm giam), các bị cáo còn lại vô tội.

Được biết, vụ án này kéo dài khoảng 5 năm, từ năm 2006 đến nay, được sự quan tâm đặc biệt của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, đến nay mới đưa ra xét xử. Sau khi phiên toà kết thúc, lãnh đạo Viện KSND Thị xã cho biết, Viện sẽ có quyết định kháng nghị bản án.

ĐỨC TIẾN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục