Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Vụ đánh bom ở Mumbai (Ấn Độ): Thủ phạm có thể là nhóm khủng bố ở trong nước
Thứ năm: 10:30 ngày 14/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram vẫn không thừa nhận có những lỗ hổng trong việc kiểm soát an ninh, chống khủng bố tại nước này.

“Hoàn toàn không có bất kỳ thông tin đề cập đến bất kỳ vụ tấn công nào ở thành phố Mumbai. Đây không phải là một thất bại của ngành tình báo Ấn Độ”. Dù vụ đánh bom hàng loạt hôm 13.7 ở trung tâm tài chính lớn nhất Ấn Độ làm 18 người chết, hàng trăm người bị thương nhưng Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram vẫn không thừa nhận có những lỗ hổng trong việc kiểm soát an ninh, chống khủng bố tại nước này.

Một nhân viên cảnh sát mặc thường phục khám nghiệm hiện trường vụ nổ ở khu vực Nhà hát lớn tại Mumbai. Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo hôm 14.7, ông Chidambaram cho biết, quá trình chuẩn bị của những kẻ thực hiện vụ đánh bom hàng loạt ở Mumbai rất bí mật. Có thể đây là hành động của một nhóm khủng bố nhỏ, giữa các thành viên hầu như không có sự liên lạc với nhau. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, vẫn còn quá sớm để xác định nhóm khủng bố nào là thủ phạm nhưng những vụ đánh bom hàng loạt này có thể là hành động trả đũa việc cảnh sát phá vỡ kịp thời một số âm mưu đánh bom và bắt giữ vài thành viên của nhóm “Mujahideen Ấn Độ” – có liên hệ với các nhóm vũ trang chống chính quyền Ấn Độ tại Kashmir.

Vụ đánh bom hàng loạt hôm 13.7 xảy ra ngay vào thời điểm Ấn Độ và Pakistan đang nỗ lực bình thường hoá quan hệ giữa hai nước, vốn đã bị rạn nứt nghiêm trọng kể từ sau vụ tấn công khủng bố Mumbai hồi tháng 11.2008 làm 166 người thiệt mạng do Lashkar-e-Taiba (LeT) – nhóm khủng bố đóng cứ tại Pakistan thực hiện. Cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ đánh bóm hôm 13.7 liên quan đến các nhóm khủng bố đóng tại Pakistan, nhưng chỉ cần có một “ám chỉ” nào đó, chắn chắc mối quan hệ giữa hai nước khó mà hàn gắn được, và mọi nỗ lực của Mỹ trong việc hoà giải xem như “dã tràng xe cát”.

Hiện lực lượng an ninh Ấn Độ vẫn nghiêng về giả thiết thủ phạm là nhóm khủng bố trong nước. Một vài chuyên gia chống khủng bố nhận định có thể đây là hành động của nhóm “Mujahideen Ấn Độ”. Căn cứ trên mức độ sát thương và sức tàn phá trong các vụ nổ ở 3 khu vực Zaveri Bazar, Nhà hát Opera và Dadar tại Mumbai cho thấy đây là loại bom tự tạo bằng hỗn hợp hoá học, nổ tức thì (IED) hoặc loại bom “tiffin carrier” (hình dáng như ga-mèn chứa thức ăn). Các chuyên gia này khẳng định, chắc chắn có mối liên hệ với các nhóm khủng bố nước ngoài trong việc lên kế hoạch, nhưng thủ phạm là người Ấn Độ.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục