BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ Đông xuân 2012-2013: Nông dân được mùa thuốc lá vàng

Cập nhật ngày: 11/04/2013 - 04:09
HTML clipboard

(BTNO)- Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, vụ Đông xuân 2012-2013 này, toàn tỉnh xuống giống được 3.393ha thuốc lá vàng, tăng 16% so với vụ trước. Địa phương thu hoạch thuốc lá vàng nhiều nhất là huyện Bến Cầu với 1.971ha, kế đến là Châu Thành 753ha, Trảng Bàng 544ha, còn lại là huyện Tân Biên và Thị xã Tây Ninh.

Người lớn tuổi cũng tham gia thu hoạch thuốc lá. Trong ảnh: bà Mang Thị Hạnh, 71 tuổi, ở xã Bình Thạnh (Trảng Bàng) đang hái lá thuốc mướn.

Hiện nay nông dân các nơi đang thu hoạch thuốc lá vàng. Nhìn chung, vụ Đông xuân này, năng suất, sản lượng và chất lượng thuốc lá vàng trong toàn tỉnh tăng hơn năm ngoái. Anh Trương Minh Tùng, chủ doanh nghiệp Minh Tùng (xã Bình Thạnh, Trảng Bàng) chuyên trồng, sấy và thu mua thuốc lá vàng cho biết, vụ này doanh nghiệp của anh hợp đồng với nông dân trồng 100ha thuốc lá vàng. Đến nay hầu hết diện tích thuốc lá đã thu hoạch gần đến giai đoạn cuối. Số lượng thuốc lá sấy xong đạt loại 1 chiếm từ 70% đến 80%  Năm nay, giá thuốc lá sấy khô được các doanh nghiệp mua cao hơn năm 2012 là  2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá thuốc lá sấy khô loại 1 có giá 37.000 đồng/kg; loại 2 là 36.000 đồng/kg; loại 3 là 31.000 đồng/kg; loại 4 là 27.000 đồng/kg và loại cuối cùng thấp nhất là 12.000 đồng/kg.

Theo nông dân các xã cánh Tây Trảng Bàng cho biết, thời tiết năm nay thích hợp với cây thuốc lá vàng. Từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch, cây thuốc lá phát triển tươi tốt, ít bị sâu bệnh. Giá thuốc lá vàng sấy khô năm nay cũng tăng chút ít so với năm rồi. Được mùa lại cộng thêm được giá, nên người trồng thuốc lá phấn khởi. Với giá thuốc lá sấy khô như hiện nay, sau khi trừ hết các khoản chi phí, người trồng có thể có lãi từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng/ha.

Em Trương Thị Minh Tâm, 11 tuổi, nhà ở xã Phước Lưu đang ghim thuốc lá mướn

Cây thuốc lá vàng còn góp phần đáng kể trong việc tạo việc làm cho lao động nông nhàn, kể cả người cao tuổi và trẻ em. Những công việc như hái lá thuốc, ghim thuốc và lựa thuốc sau khi sấy, trẻ em và người già đều có thể làm được. Những người trồng thuốc lá ở Trảng Bàng cho biết, đến vụ thu hoạch, chủ ruộng cần nhiều công lao động. Giá thuê mướn công lao động thu hoạch thuốc lá vàng trên ruộng hiện nay cũng dao động từ 18.000 đồng/giờ (cho công việc hái lá thuốc), vác lá thuốc từ ruộng lên bờ đến địa điểm ghim thuốc tiền công 25.000 đồng/giờ và ghim thuốc (lá thuốc tươi ghim vào thanh tre dài 6 tấc để đưa vào lò sấy) có giá 600 đồng/ghim.

D.H