BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ Đông xuân 2013-2014, thuốc lá vàng vẫn là cây trồng chủ lực ở Bến Cầu

Cập nhật ngày: 02/01/2014 - 04:02

Nông dân xã Tiên Thuận gieo trồng cây thuốc lá vàng vụ Đông Xuân 2013-2014

Từ nhiều năm qua, cây thuốc lá vàng trên địa bàn Bến Cầu phát triển ổn định, được xem là cây “giảm nghèo” nên nông dân phấn khởi trồng và tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho huyện.

Năm 2013, nông dân Bến Cầu “trúng thuốc”. Mặc dù gần đến vụ thu hoạch, hầu hết các diện tích cây trồng trên địa bàn huyện bị mưa giông gây thiệt hại không ít nhưng người trồng thuốc lá vẫn có lãi. Vụ Đông xuân 2013-2014, diện tích trồng thuốc lá trên toàn huyện ước đạt 2.000 ha, tăng 130% so cùng kỳ.

Hiện nay vào vụ cao điểm, nông dân tập trung ra đồng rất đông. Các địa phương đã xuống giống được gần 1.200 ha, nhiều nhất là xã Long Khánh 350 ha, Tiên Thuận 250 ha, Long Thuận 200 ha, Long Giang 180 ha, Long Chữ 100 ha và xã thấp nhất là Long Phước 75 ha. Theo nông dân ở đây, đến khoảng ngày 20.12 Âm lịch sẽ hoàn tất xuống giống cây thuốc lá, đảm bảo tốt thời vụ Đông xuân này.

Hầu hết nông dân Bến Cầu trồng thuốc lá vàng giống K326, việc hợp đồng trồng thuốc lá vàng giữa nông dân với lò sấy thuốc lá từ lâu đã đi vào nền nếp, thuận lợi, được trả bằng sản phẩm thu hoạch. Lò sấy ứng trước cho nông dân 10 triệu đồng tiền công, 800kg phân tổng hợp NPK và thuốc trừ sâu.

Bến Cầu hiện có trên 30 doanh nghiệp mở lò sấy thuốc lá, là bạn đồng hành thân tính, tạo công ăn việc làm nhiều năm qua cho nông dân huyện, nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế tiêu biểu cho huyện nhà.

Hùng Dũng – Quang Son