Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những “cáo buộc” mà các nhà phân tích của tờ tạp chí Wall Street cho rằng, chiếc Ilyushin Il-76 chở 35 tấn vũ khí bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 12.12 đang trên đường đến Iran.

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những “cáo buộc” mà các nhà phân tích của tờ tạp chí Wall Street cho rằng, chiếc Ilyushin Il-76 chở 35 tấn vũ khí bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 12.12 đang trên đường đến Iran.
Hôm 23.12, đại tá Supisarn Bhaddinarinath – quyền Cục trưởng Cục trấn áp tội phạm Thái Lan – cho biết, hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đích đến của chiếc máy bay chở vũ khí từ CHDCND Triều Tiên là Iran. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu nào để khẳng định, chiếc máy bay này có dính líu với trùm buôn bán vũ khí Victor Bout, hiện đang bị giam giữ tại Bangkok và đang tìm mọi cách chống lại yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Cảnh sát cũng đã tìm thấy bộ giấy tờ trong đó liệt kê các mặt hàng chuyên chở là các loại máy móc khoan dầu được chở tới Sri Lanka.
![]() |
Chiếc máy bay chở vũ khí bị “giam” tại sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP |
Các nhà nghiên cứu về hoạt động buôn bán vũ khí cho rằng, chiếc máy bay này do công ty Union Top Management Ltd (UTM) có trụ sở tại Hong Kong thuê của Công ty vận tải Air West (Gruzia), để chở các thiết bị trong ngành khai thác dầu mỏ từ Bình Nhưỡng tới Tehran (Iran), với rất nhiều trạm dừng chân như Thái Lan, Sri Lanka, Azerbaijan và Ukraine.
Khả năng đích đến của chiếc máy bay chở vũ khí là Sri Lanka phù hợp với những thông tin mà luật sư bào chữa cho 5 thành viên phi hành đoàn cung cấp. Luật sư Somsak Saithong cho biết, các thân chủ của ông gồm 4 người Kazakhstan và 1 người Belarus, khẳng định họ không biết Victor Bout là ai và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc buôn bán vũ khí. Việc của họ là chở hàng hoá đến Sri Lanka, không biết trong khoang máy bay có vũ khí, và theo lịch bay phải dừng chân ở Bangkok tiếp thêm nhiên liệu để bay đến Colombo – thủ đô Sri Lanka.
Hiện Thái Lan đang gấp rút điều tra sự việc, và sẽ gởi kết quả điều tra tới Liên Hợp Quốc để xin ý kiến về việc cần phải tiêu huỷ 35 tấn vũ khí hay tịch thu cho quân đội nước này.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP)