Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bị phạt 20 triệu đồng, buộc ngừng hơi xác mì trái phép

>>Tin liên quan: Bãi phơi xác mì trái phép gây ô nhiễm môi trường ở Châu Thành: Vì sao chưa xử lý?
(BTN)- Vừa qua, Báo Tây Ninh có nhiều bài phản ánh, hoạt động phơi xác mì trái phép của bà Tạ Thị Tuốt (DNTN Minh Trọng) gây ô nhiễm môi trường ở tổ 1 và 2, ấp Suối Dộp (xã Thái Bình, huyện Châu Thành), mùi hôi thối còn làm ảnh hưởng đến một doanh trại quân đội trên địa bàn và nhiều cơ quan khác ở khu vực thị trấn Châu Thành. Mới đây, UBND huyện Châu Thành cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tuốt. Theo quyết định này, bà Tuốt bị xử phạt 20 triệu đồng về hành vi phơi xác mì nhưng không có đề án bảo vệ môi trường theo quy định, dù đã được cơ quan chức năng địa phương nhiều lần nhắc nhở. Quyết định trên còn buộc bà Tuốt phải ngừng phơi xác mì trái phép.
![]() |
UBND huyện Châu Thành đã yêu cầu “dọn dẹp” bãi phơi xác mì trái phép |
Trong thời gian qua, ngoài việc phơi xác mì trái phép gây ô nhiễm môi trường, bà Tuốt còn có biểu hiện tự ý sử dụng đất công vào mục đích cá nhân trái quy định. Khi bị cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần, bà Tuốt không những không chấp hành mà còn tìm cách đối phó. Theo đại diện UBND xã Thái Bình và ấp Suối Dộp cho biết, trước đây, bà Tuốt vận động nhân dân ở quanh khu vực này ký vào giấy “xin ý kiến để di dời bãi phơi xác mì” nhưng thực ra lại là “đơn đồng ý cho bà Tuốt phơi xác mì” trên địa bàn ấp Suối Dộp.
Mặt khác, Phòng TN&MT huyện Châu Thành cho biết đã tham mưu UBND huyện xử lý 4 hộ dân đã cho bà Tuốt thuê đất phơi xác mì trái phép với diện tích gần 27.500m2. Trước đó, Phòng tiến hành kiểm tra, lập biên bản về hành vi sử dụng đất sai mục đích của các hộ trên và yêu cầu cam kết không cho bà Tuốt thuê đất phơi xác mì.
Liên quan đến bãi phơi xác mì của bà Tuốt, Báo Tây Ninh cũng đã phản ánh tình trạng cung cấp xác mì tươi trái quy định của nhà máy mì thuộc Công ty TNHH Thành Vũ (thị trấn Châu Thành). Nhà máy này cung cấp cho bà Tuốt 120 tấn xác mì tươi/ngày. Hành vi này trái với bản đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt (xác mì phải được sấy trước khi đưa ra ngoài). Phòng TN&MT đã kiến nghị Sở TN&MT có biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng đưa xác mì tươi từ nhà máy của Công ty Thành Vũ ra ngoài phơi trái quy định. Tuy nhiên, Sở TN&MT cho rằng nếu cấm hoạt động sẽ gây khó khăn cho Công ty và cho Công ty thời gian để “đầu tư hoàn chỉnh nhà máy”.
Cũng liên quan đến DN Thành Vũ, mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính DN này 125 triệu đồng về hành vi không thu gom để xử lý chất thải rắn nguy hại theo quy định về bảo vệ môi trường.
UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 169 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV sản xuất tinh bột mì Chinh Long (ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu) về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh chính Tây hồ Dầu Tiếng - tuyến dẫn nước cung cấp cho nhà máy nước Tây Ninh. Hành vi của Công ty Chinh Long đã bị Cảnh sát phòng – chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh phát hiện. Kết quả phân tích nước thải lấy từ nguồn xả ra kênh Tây của Công ty Chinh Long có lượng chất gây ô nhiễm môi trường vượt gấp nhiều lần mức cho phép: lượng COD vượt gấp 56,1 lần, BOD vượt 95,6 lần, ni tơ tổng vượt 3,6 lần, tổng coliform vượt trên 48 lần.
HOÀNG ĐÌNH BẢO