Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lực lượng Cảnh sát nhân dân Tây Ninh:

Vững vàng trước mọi nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 20/07/2018 - 17:30

BTN - Ðược sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát đã đấu tranh làm rõ hàng chục ngàn vụ án hình sự, kinh tế và ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Ðược thành lập sau Hiệp định Paris 1973, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) tỉnh Tây Ninh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ðảng và của ngành, làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ nhân dân vùng giải phóng, góp phần cùng các lực lượng vũ trang trong tỉnh giải phóng tỉnh Tây Ninh.

Sau Ðại thắng mùa Xuân 1975, lực lượng Cảnh sát Tây Ninh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ hết sức nặng nề là đăng ký, quản lý số đối tượng nguỵ quân, nguỵ quyền ra trình diện, học tập cải tạo; trấn áp hoạt động của tội phạm hình sự, xoá bỏ các loại tệ nạn xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh; phối hợp cùng lực lượng An ninh nhân dân tổ chức truy quét các toán phản động; đồng thời tham gia trực tiếp chiến đấu, bảo vệ chính quyền, nhân dân trong những năm chiến tranh biên giới Tây Nam.

Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng CSND trong tỉnh từng bước được bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng, từ quân số ban đầu chỉ vài chục đồng chí trong chiến tranh, nay đã hình thành nhiều bộ phận nghiệp vụ có chức năng chuyên trách, lực lượng Cảnh sát chiếm hơn 60% quân số của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Ðội ngũ CBCS được rèn luyện, bồi dưỡng và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật và lý luận chính trị, phương tiện chiến đấu, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ từng bước được trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và chiến đấu.

45 năm qua, lực lượng Cảnh sát- Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt trực tiếp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát đã tham mưu và làm tốt công tác triển khai nhiều kế hoạch, tổ chức vận động quần chúng tấn công trấn áp bọn tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tệ nạn xã hội...

Ðược sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát đã đấu tranh làm rõ hàng chục ngàn vụ án hình sự, kinh tế và ma tuý trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều vụ án lớn nghiêm trọng, phức tạp như vụ cướp tài sản có vũ trang do Nguyễn Văn Vẹn cầm đầu vào năm 1979.

Ðặc biệt qua công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm với lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phá nhanh 2 vụ án cướp có vũ trang ở khu vực biên giới tại tiệm vàng Kim Thoa (Hoà Hiệp- Tân Biên) năm 2007 và tiệm vàng Văn Hiếu (tại Tân Lập- Tân Biên) vào năm 2009, bắt được 13 đối tượng người Campuchia, thu 6 súng, trả lại nhiều tài sản có giá trị cho người bị hại.

Mới đây, lực lượng Cảnh sát đã phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng Kim Phụng xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 16.12.2016 tại ấp Suối Cao, xã Phước Ðông, huyện Gò Dầu, thu lại toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại. 

Lực lượng Cảnh sát- Công an Tây Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, điều tra khám phá nhiều vụ án ma tuý lớn như vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam do đối tượng Cao Thị Liền, ngụ Gò Dầu cầm đầu năm 2000, thu hơn 5kg heroin.

Ðây là vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn nhất từ trước đến nay. Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán năm 2012, Công an huyện Bến Cầu bắt 1 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển trái phép 120.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tháng 7.2012, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Cầu phá chuyên án vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ 80.000 viên ma tuý tổng hợp. 

Trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần quên mình, xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu lý tưởng cao nhất để chiến đấu.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của CBCS vẫn đổ. Chỉ từ năm 1986 đến nay, lực lượng Cảnh sát của tỉnh Tây Ninh đã có 9 cán bộ chiến sĩ hy sinh, hàng chục người khác bị thương.

Với những chiến công, thành tích qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND tỉnh vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 4 Huân chương Quân công hạng Ba; 7 tập thể và 61 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công và Huân chương Kháng chiến; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 44 tập thể và cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen; 6 cờ thi đua của Bộ Công an cùng hàng trăm lượt tập thể và hàng ngàn lượt CBCS được ngành và các cấp khen thưởng.

Phòng Công tác chính trị - CATN