BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vườn cà trái cây Nova của anh kỹ sư điện 

Cập nhật ngày: 04/03/2023 - 08:05

BTN - Vườn cà trái cây Nova đầu tiên được anh trồng trong nhà lưới diện tích khoảng 1.000m2, với 3.200 cây, chi phí 500 triệu đồng chưa bao gồm một số chi phí khác.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư điện, quyết định nghỉ việc về quê làm nông nghiệp. Sau khi nghiên cứu, anh chọn trồng cà trái cây Nova, khá phổ biến ở Đà Lạt, Đăk Lăk do phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng nhưng là một thử thách lớn khi trồng ở Tây Ninh.

Anh cho biết, khi bắt tay vào thực hiện mới thấy vất vả, gần như “cùng ăn, cùng ngủ” với giống cây này để tìm tòi, nghiên cứu. Đây là loại cây xuất xứ từ Đài Loan, chỉ phù hợp với xứ lạnh, do đó phải làm nhà mát để bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt. Quy trình chăm sóc khá vất vả vì cây rất dễ nhiễm bệnh, rụng bông, héo đọt khi nhiệt độ tăng cao.

Vườn cà trái cây Nova đầu tiên được anh trồng trong nhà lưới diện tích khoảng 1.000m2, với 3.200 cây, chi phí 500 triệu đồng chưa bao gồm một số chi phí khác. Sau hai tháng chăm sóc, cây bắt đầu cho lứa trái đầu tiên.

Hiện tại, vườn cà trái cây Nova của anh Tuấn Anh thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức. Anh cho biết sẽ tiếp tục xây dựng thêm một trang trại trồng loại cà này.

Du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh vườn cà trái cây tại trang trại của anh Tuấn Anh nằm trên đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh (gần nhà máy đường Biên Hoà).

Ông chủ vườn với những “quả ngọt” cà trái cây Nova.

Vườn cà trái cây ở Tây Ninh.

Vườn cà trái cây ở Tây Ninh.

Cà trái cây Nova sinh trưởng tốt tại xứ nóng Tây Ninh.

Giống cà này có vị ngọt, giòn, thơm, có thể dùng trực tiếp tại vườn do được trồng theo tiêu chuẩn sạch.

Vườn cà trái cây.

Từ khi mở cửa đến nay, vườn cà luôn có các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Đức An

Từ khóa
Tuấn AnhNova