Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những ngày này, lực lượng vũ trang Tây Ninh đã và đang ra sức thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Đến Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được chứng kiến không khí luyện tập rất khẩn trương, sôi nổi của 126 cán bộ khung B đơn vị Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên của thị xã Trảng Bàng, các huyện Bến Cầu, Tân Biên quyết tâm lập thành tích cao nhất trong huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng của địa phương năm 2025.
Trung tá Nguyễn Nhật Nam– Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Trảng Bàng chia sẻ, thành phần lực lượng quân nhân dự bị khá đa dạng, với nhiều độ tuổi, nhận thức không đồng đều nên đơn vị vận dụng linh hoạt các phương pháp trong quá trình huấn luyện; tổ chức quán triệt cho anh em nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, kết hợp nắm tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của mỗi người. Tất cả đều hướng tới mục tiêu huấn luyện đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Từng là chiến sĩ của Sư đoàn 5 nhưng Hồ Anh Vũ (ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) thuộc Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên huyện Bến Cầu vẫn giữ nền nếp, tác phong như thời quân ngũ trong mỗi lần tập trung huấn luyện.
Hồ Anh Vũ tâm sự: “Mỗi lần được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, tôi thấy mình như trẻ lại. Đến mùa huấn luyện tôi lại cùng đồng đội hăng hái thi đua, bảo đảm chắc lý thuyết, vững thực hành, luyện hay, bắn giỏi”.
Trung tá Tô Phúc Diện– Trợ lý tác huấn Ban CHQS thị xã Trảng Bàng cho biết, huấn luyện quân nhân dự bị có tính đặc thù, phức tạp hơn với huấn luyện bộ đội thường trực, bởi đây là lực lượng không thoát ly sản xuất, vừa là quân, vừa là dân. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ cho quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ xây dựng dự bị động viên vững mạnh. Công tác kiểm tra điều lệnh, trật tự nội vụ hằng ngày đều được thực hiện nghiêm túc.
Trong quá trình huấn luyện chú trọng thực hành, nâng cao trình độ sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị và khả năng hiệp đồng của từng cá nhân. Quân nhân dự bị Trần Thanh Hưng thuộc Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên Tân Biên cho biết, sau khi nhận quyết định tham gia đợt tập trung huấn luyện năm 2025, anh đã cố gắng thu xếp công việc ở cơ quan, gia đình để cùng mọi người tham gia lớp huấn luyện, bảo đảm 100% quân số theo kế hoạch.
“Ngoài những nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, chúng tôi còn được phổ biến sâu về Luật Dự bị động viên, tính năng chủ yếu của một số loại vũ khí mới, giúp mọi người nắm chắc những tính năng kỹ chiến thuật, khả năng cơ động để có thể vận dụng vào tình huống có thể xảy ra”- quân nhân dự bị Trần Thanh Hưng nói.
Năm nay, nội dung huấn luyện tập trung vào các nội dung: tình hình nhiệm vụ, truyền thống đơn vị; thống nhất nội dung cơ bản về tổ chức, biên chế quân đội các nước; công tác chuẩn bị chiến đấu trong các giai đoạn; giới thiệu một số động tác điều lệnh đội ngũ sửa đổi; cách viết và làm giáo án, phương pháp thông qua giáo án, thục luyện giáo án; tổ chức, nội dung, phương pháp công tác trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu; nghiên cứu thao trường, phương pháp luyện tập…
Quân nhân dự bị Phạm Minh Tấn thuộc Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên Trảng Bàng cho biết: “Việc tham gia huấn luyện trang bị cho chúng tôi rất nhiều kiến thức về quân sự, chính trị, hậu cần – kỹ thuật. Đã xuất ngũ nhiều năm, nay trở lại huấn luyện, tham gia các hoạt động tại đơn vị, tôi cùng đồng đội quyết tâm đạt kết quả cao trong đợt tập trung huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần”.
Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, chất lượng huấn luyện dự bị động viên của các địa phương đã được nâng lên rõ rệt. Đây là cơ sở quan trọng để các quân nhân dự bị động viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quang Huy – Thiên Di