Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Đúng như tuyên bố trong quá khứ, HLV Polking thực sự đã góp phần nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam.

Không cần tuyên bố lớn lao. Không cần vẽ ra giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam ra thế giới. HLV Mano Polking chọn một cách khác: im lặng làm việc, để hành động và kết quả tự lên tiếng.
Trong khi HLV Troussier từng nói rất nhiều về những chiến lược vĩ mô, về triết lý phát triển, về việc đưa Việt Nam dự World Cup, Polking lại đến với bóng đá Việt Nam bằng một khát vọng: “Tôi muốn cống hiến một lối chơi đẹp mắt”.
Đúng như tuyên bố trong quá khứ, HLV Polking thực sự đã góp phần nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam. Ảnh: CLB CAHN
Một năm sau, hãy nhìn lại. HLV Polking đang thực sự giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam bằng cách tạo ra một đội bóng dám chơi, biết chơi và chơi có bản sắc ở tầm khu vực. CLB CAHN không thể vô địch Đông Nam Á, nhưng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ qua hai cuộc đối đầu với Buriram United - đội bóng mạnh nhất Thái Lan.
Đó không chỉ là hai trận cầu hấp dẫn. Đó là lời khẳng định bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với những nền bóng đá phát triển hơn, nếu được dẫn dắt bởi một tư duy hiện đại và một nhà cầm quân biết tạo ra dấu ấn chiến thuật.
Khác với sự rối loạn trong hệ thống vận hành của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier, CLB CAHN của Polking thể hiện một cấu trúc rõ ràng: từ cách pressing, tổ chức tấn công, khả năng chuyển trạng thái, đến tinh thần thi đấu. Có những thời điểm, CAHN thậm chí áp đảo Buriram bằng thế trận và sự máu lửa, điều mà bóng đá Việt Nam hiếm khi thể hiện ở sân chơi khu vực.
Hình ảnh ấy làm người hâm mộ nhớ đến HAGL tại AFC Champions League 2022, khi thầy trò Kiatisuk chiến đấu quật cường trước các đại diện hàng đầu châu Á. Nhưng giờ đây, CAHN đang nối tiếp và thậm chí vượt tầm, bởi họ không chỉ thi đấu đẹp mắt mà còn biết kiểm soát cảm xúc và bản lĩnh trận mạc.
Điều quan trọng hơn cả là CLB CAHN không đơn thuần bước ra sân chơi Đông Nam Á để học hỏi. Họ mang theo tinh thần đại diện cho bóng đá Việt Nam, đĩnh đạc, không sợ hãi, và biết cách làm chủ trận đấu. Đó là giá trị của một tập thể đã được “lập trình” bằng tư duy chiến thuật bài bản, không còn chơi bóng theo kiểu “lên bóng rồi cầu may”.
Và HLV Mano Polking chính là người gieo những giá trị đó.
Mano Polking nói được, làm được. Ảnh: CLB CAHN
Trong một bức tranh bóng đá Việt Nam còn nhiều rối ren, Polking nổi lên như một điểm sáng - một HLV ngoại không nói nhiều, nhưng làm nhiều. Ông không dùng lời nói để truyền cảm hứng, mà dùng hành động để tạo niềm tin. Khác với HLV Troussier, người từng khiến giới mộ điệu quay cuồng vì những thay đổi về con người, Polking kiên định với một triết lý: đá đẹp, đá bản lĩnh và đá có trách nhiệm với người hâm mộ.
CLB CAHN có thể chưa nâng cúp. Nhưng họ đang nâng tầm bóng đá Việt Nam ở sân chơi khu vực. Không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng cách chơi khiến cả Đông Nam Á phải ngước nhìn.
Đó là lý do Polking xứng đáng được ghi nhận về tài năng. Ông đến để làm bóng đá, không phải để làm thương hiệu. Có lẽ, đó mới là điều bóng đá Việt Nam đang cần nhất lúc này.
Nguồn saostar
Xem link gốc