BAOTAYNINH.VN trên Google News

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 

Cập nhật ngày: 10/01/2019 - 13:33

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, kinh tế toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2019 và 2020 do căng thẳng thương mại, bất ổn trên thị trường tài chính và thách thức về tiền tệ ở nhiều thị trường mới nổi.

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong 2 năm 2018 và 2019, xuống lần lượt còn 3% và 2,9%, giảm so với báo cáo hồi tháng 6-2018. Các nền kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) cũng được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2019.

Cụ thể, kinh tế Mỹ năm 2018 tăng trưởng mạnh, ước đạt 2,9%, tăng 0,2% so với dự báo của WB tháng 6-2018. Đến năm 2019, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 2,5%. Kinh tế Trung Quốc ước đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm 2019 và 2020, giảm so với mức 6,5% của năm 2018. GDP của eurozone ghi nhận mức tăng 1,9% trong năm 2018, giảm 0,2% so với báo cáo hồi tháng 6-2018 và xuống mức 1,7% trong năm 2019.

Nguồn SGGPO