BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Bàu Năng: Nỗ lực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 03/07/2022 - 06:24

BTNO - Cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuyến đường do người dân chung tay thực hiện.

Để tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những vấn đề, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, lợi ích hằng ngày của nhân dân.

Việc thông báo công khai các nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, các khoản đóng góp xã hội hoá để xây dựng cơ sở hạ tầng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... cũng được thực hiện công khai, minh bạch. Qua đó, xã Bàu Năng tranh thủ được sự đồng tình, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, nhiều phong trào thi đua đạt kết quả tích cực.

Đơn vị đổi mới, nâng cao việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội (xây dựng nhóm Zalo, Facebook). thành lập các nhóm Zalo trên địa bàn 6 ấp với 569 thành viên tham gia, gần 3.000 lượt tương tác, góp phần quan trọng trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để có hướng xử lý, giúp đỡ kịp thời. 

Vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài xã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19. Mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm các loại và vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch hơn 2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng- Chủ tịch MTTQ xã Bàu Năng trao đổi với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Ninh Phú về công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

MTTQ xã tham mưu cấp uỷ xin chủ trương thành lập nhiều mô hình như: chuyến xe chia sẻ yêu thương, chuyến xe 0 đồng, chuyến xe Mặt trận Bàu Năng ấm áp tình người, đội shipper không đồng… kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn, khu nhà trọ, khu phong toả tạm thời… Với tinh thần đại đoàn kết, các tầng lớp nhân dân xã nhà đã chung tay vượt qua dịch bệnh.

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thể hiện rõ nét trong công tác giám sát và phản biện xã hội. 3 năm qua, MTTQ xã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt do HĐND xã bầu, tham gia đóng góp 98 ý kiến cho cán bộ, đảng viên, từ đó cấp uỷ và chính quyền địa phương có những điều chỉnh, đánh giá công tác cán bộ đúng với thực trạng nhằm xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức 4 cuộc giám sát chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hương ước của khu dân cư, các khoản đóng góp của nhân dân… giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền có cơ sở xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương đúng đắn và hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Năng cho biết: “Mặt trận là cầu nối để tiếng nói của dân đến với Đảng, Nhà nước. Các chủ trương, chính sách mới được đơn vị phổ biến cho nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi, tổ, hội. Những chương trình, nghị quyết được niêm yết công khai, minh bạch để người dân đến xem và phản hồi; phối hợp thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người”.

Trong công tác tôn giáo, dân tộc, MTTQ phát huy vai trò của người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo nêu gương, tích cực đi đầu trong tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động.

Việc xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình mang lại hiệu quả tích cực, điển hình như mô hình “Vận động họ đạo Cao Đài Bàu Năng tự quản về an ninh trật tự”. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo có sự đồng thuận cao, chung tay hỗ trợ cho người dân địa phương trên 1,5 tỷ đồng thông qua việc xây nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm tình thương; tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn...

Ông Hồ Văn Nghe- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Ninh Phú cho biết: “Trước khi triển khai các nội dung quan trọng về xây dựng nông thôn mới, tôi đều lấy ý kiến mọi người để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Bà con ngày càng ý thức rõ về quyền lợi của bản thân, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo đúng quy định”.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhiều hộ dân, hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký thu gom rác thải; đóng góp tiền trang bị 755 thùng rác tự quản; duy trì chăm sóc các tuyến đường hoa; thực hiện treo cờ theo quy cách thống nhất; chung tay lắp đặt 326 bóng đèn “Thắp sáng đường quê” trị giá 130 triệu đồng.

Xã Bàu Năng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Địa phương phát động phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động mọi người tham gia đào đắp, giặm vá 32 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 19.200m, trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Những tuyến đường tại ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng ngày càng sạch đẹp, được bê tông hoá. Phục vụ nhân dân được xem là thước đo trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Trần Văn Chừng, ngụ tổ 6, ấp Ninh Phú cho biết, trước đây, khi trời mưa, tuyến đường trước cửa nhà trở nên lầy lội, đi lại và vận chuyển hàng hoá vô cùng khó khăn. Mọi người chung tay đóng góp hơn 37 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn.

“Địa phương luôn gần gũi, kịp thời thông tin về những chủ trương, chính sách mới, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Người dân đồng lòng nên hiệu quả mang lại rất cao. Đoạn đường dài hơn 120m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi của người dân”- ông Chừng nói.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Bàu Năng ngày càng đi vào nề nếp. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phương Thảo