BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Bình Minh: Quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng chống, ứng phó thiên tai 

Cập nhật ngày: 18/12/2022 - 17:22

BTNO - Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh) luôn đồng lòng, chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, góp phần giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Diện tích toàn bộ khu vực bị hư hỏng khoảng 50m2.

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, UBND xã Bình Minh tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố; chỉ đạo văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã xây dựng kế hoạch công tác năm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Địa phương triển khai phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau mùa mưa trên địa bàn. Đặc biệt đối với các vùng thường chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã đề nghị chỉnh sửa, bổ sung phương án phòng chống cụ thể và có kế hoạch chủ động di dời dân ở những vùng trũng, ngập lụt thường xuyên đến nơi an toàn.

Xã cũng tăng cường lồng ghép công tác thông tin truyền thông về thiên tai như Luật Phòng, chống thiên tai, văn bản hướng dẫn liên quan đến thiên tai… để nâng cao và phát huy ý thức tự giác của người dân, chủ động phòng tránh, ứng phó thiên tai thông qua việc gia cố nhà cửa, xây dựng nhà an toàn.

Mưa giông kèm theo lốc, gió mạnh khiến căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Địa phương phối hợp các đơn vị tăng cường phát thanh thông báo chính xác, kịp thời các dự báo, cảnh báo về thời tiết và thiên tai, chủ trương, mệnh lệnh trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lụt; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân những kiến thức về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại khi có thiên tai xảy ra…

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3.12.2022, trên địa bàn xã Bình Minh xảy ra mưa giông kèm theo lốc, gió mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 1 căn nhà ở ấp Giồng Cà, diện tích cây trồng toàn bộ khu vực bị hư hỏng khoảng 50m2, ước tính thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Trường hợp không may bị ảnh hưởng do mưa giông là nhà của ông Lê Văn Thiện, sinh năm 1941.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Kinh tế Thành phố phối hợp với UBND xã Bình Minh kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình ông Thiện khắc phục hậu quả. Phòng Kinh tế Thành phố hướng dẫn UBND xã Bình Minh căn cứ hoàn cảnh của hộ bị thiên tai để hoàn chỉnh hồ sơ có hướng hỗ trợ phù hợp.

Lực lượng dân quân giúp đỡ gia đình dọn dẹp, sửa chữa lại căn nhà bị hư hỏng.

Bà Hồ Thị Cẩm- Chủ tịch UBND xã Bình Minh chỉ đạo lực lượng dân quân giúp đỡ gia đình dọn dẹp, sửa chữa lại căn nhà bị hư hỏng, có nơi ở ổn định trong mùa mưa; đồng thời giao cho Phó Chủ tịch UBND xã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho gia đình.

Phương Thảo