BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Bình Thạnh: Họp mặt đối ngoại biên giới với xã giáp biên 

Cập nhật ngày: 19/12/2019 - 07:41

BTNO - Ngày 17.12, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng tổ chức họp mặt đối ngoại quý IV năm 2019 với phường Prasat, phường Bavet (thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia).

Dự buổi họp mặt có lãnh đạo Ban CHQS huyện Trảng Bàng, lãnh đạo các xã Bình Thạnh, Phước Chỉ, Đồn biên phòng Phước Chỉ và lãnh đạo các phường Prasat, Bavet.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Trong quý III năm 2019, tình hình trên tuyến biên giới của hai bên cơ bản ổn định, nhân dân biên giới qua lại buôn bán, trao đổi hàng hóa và thăm thân diễn ra bình thường, việc làm ăn, sản xuất ổn định, các vụ việc xảy ra trên biên giới đều được chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên trao đổi, phối hợp giải quyết kịp thời. Đường biên giới của hai bên được phân giới cắm mốc rõ ràng với 8 cột mốc chính, 26 cột mốc phụ và 35 cọc đặc trưng.

Việc qua lại biên giới của cư dân hai bên được Đồn bên phòng Phước Chỉ và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X8 tạo điều kiện để trao đổi, mua bán hàng hóa, khám chữa bệnh rất thuận lợi. Người dân ở phường Prasat đi qua chợ Bình Thạnh cũng nhiều hơn, phía Campuchia cũng tạo điều kiện cho một số hộ dân ở xã Bình Thạnh chăn thả trâu, bò trên biên giới mỗi ngày.

Lãnh đạo hai bên cũng thảo luận, thống nhất một số nội dung cần tập trung phối hợp trong thời gian tới, như: tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trên tinh thần tạo điều kiện, giúp đỡ lẫn nhau để phía Việt Nam sớm hoàn thành việc thi công đổ bê tông và trải nhựa mặt đường tuần tra biên giới; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tình trạng cướp có vũ khí, mua bán, vận chuyển vũ khí, ma túy, buôn bán người qua biên giới, trộm cắp tài sản. Bắt đầu vào mùa khô nên hai bên cũng thống nhất biện pháp sửa chữa ngay hàng rào bảo vệ xung quanh các cọc đặc trưng để không bị con người, trâu, bò phá hoại.

Việt Khánh