Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Xã Hoà Thạnh (Châu Thành): Có một câu lạc bộ 10 năm tuổi
Thứ sáu: 05:44 ngày 29/05/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 10 năm tuổi của CLB “Phụ nữ dân tộc với cuộc sống gia đình” là một cố gắng lớn của Hội Phụ nữ xã Hoà Thạnh. CLB đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho chị em phụ nữ Khmer, nhằm giúp đỡ các bà, các chị nâng cao những kiến thức, kỹ năng cần cho cuộc sống.

Một ngôi nhà có được từ sự tiếp sức của Chương trình 134

Gặp chị Phạm Thị Nhị, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành trong một chuyến công tác, nghe chị kể về hoạt động câu lạc bộ Phụ nữ dân tộc của xã mình một cách tự hào mà tôi... thấy ham. Với CLB này, chị em phụ nữ dân tộc Khmer không chỉ có dịp tìm hiểu nhiều hơn những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước mà còn được tiếp cận nhiều kiến thức mới về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc với cuộc sống gia đình” của xã Hoà Thạnh được thành lập từ năm 1999. Lúc mới đầu, phải nhờ đến các chị tổ trưởng, các già làng vận động các chị em tham gia sinh hoạt. Buổi sinh hoạt đầu tiên chỉ có hơn 20 chị em, địa điểm họp mặt là Nhà Văn hoá dân tộc nằm trong khuôn viên chùa Hiệp Phước. Cái khó là vì sau một ngày làm việc vất vả ngoài đồng, chị em thường muốn dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình, không muốn tham gia hoạt động đoàn thể, một phần cũng vì bản tính nhút nhát. Những năm trước đây, người dân tộc thiểu số nói chung ăn ở còn bề bộn, trâu bò thả ngay dưới sàn nhà, gần nguồn nước, chị em phụ nữ sanh đẻ nhiều, không vệ sinh nên số chị mắc bệnh phụ khoa khá đông. Các bà mẹ Khmer thường không muốn cho con cái đến trường, trẻ em phải bỏ học đi chăn trâu bò, trẻ em gái cũng như trai đều kết hôn sớm. Nếu duy trì những thói quen ấy, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bị tụt hậu và thiệt thòi rất nhiều. Việc thành lập CLB “Phụ nữ dân tộc với cuộc sống gia đình” được Hội Phụ nữ xã ấp ủ và quyết tâm làm cũng chỉ vì mong muốn đời sống của chị em người dân tộc Khmer được tốt đẹp hơn.

CLB sinh hoạt mỗi quý (3 tháng) một lần, chủ đề của mỗi quý xoay quanh các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội và xâm hại tình dục trẻ em, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, nuôi con theo khoa học… Chúng được lồng ghép với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho chị em phụ nữ khi đến với CLB. Đến nay, sau 10 năm hoạt động, CLB “Phụ nữ dân tộc với cuộc sống gia đình” xã Hoà Thạnh vẫn duy trì đều đặn và số lượng hội viên cũng tăng lên. 100% các chị trong diện sinh đẻ đặt vòng tránh thai và uống thuốc tránh thai. Trâu bò không còn để gần nhà nữa mà được làm chuồng xa khu ở và nguồn nước. Các chị, các bà cũng đã cho con em mình được đi học từ lớp mẫu giáo đến tiểu học, THCS, một số em học lên THPT. Đời sống gia đình của chị em phụ nữ dân tộc Khmer được cải thiện nhờ tiếp cận những kiến thức khoa học mới như cách trồng và chăm sóc vật nuôi, cây trồng. Một số chị em được vay vốn để chăn nuôi, sản xuất và đều sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Chị Tự, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Nếu được vay 5 triệu, họ sẽ mua ngay con bò để nuôi, hằng ngày lượm phân trâu bò phơi khô bán, trả lãi suất, số tiền dư họ... mua vàng cất để chờ đến ngày đáo hạn. Cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số vay vốn làm ăn rất yên tâm, vì việc thu hồi vốn rất nhẹ nhàng và nhanh chóng…”.

10 năm tuổi của CLB “Phụ nữ dân tộc với cuộc sống gia đình” là một cố gắng lớn của Hội Phụ nữ xã Hoà Thạnh. CLB đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho chị em phụ nữ Khmer, nhằm giúp đỡ các bà, các chị nâng cao những kiến thức, kỹ năng cần cho cuộc sống.

Hà Ninh

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục