Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Long Thành Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

Cập nhật ngày: 23/07/2022 - 08:45

BTNO - Ngày 22.7, tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Thành Nam, UBND thị xã Hoà Thành tổ chức lễ công bố xã Long Thành Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Trương Tấn Đạt- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thừa uỷ quyền UBND tỉnh  trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 cho Đảng bộ, chính quyền xã Long Thành Nam.

Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Văn Hoàn- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành.

Xã Long Thành Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 16/16 tiêu chí, 40/40 chỉ tiêu, đạt 100%. Đến nay, địa phương cơ bản giải quyết đồng bộ các vấn đề người dân quan tâm, đó là: hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch; sản xuất phát triển, xã hội nông thôn ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, ý thức hầu hết người dân được nâng cao hơn về mọi mặt, cuộc sống sung túc hơn; trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi khởi sắc.

Ông Trương Văn Hoàn- Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, ông Trương Văn Hoàn- Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành nhấn mạnh, xã Long Thành Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững các tiêu chí đạt được, mà cần tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở, nền tảng vững chắc, hướng tới thành lập phường trực thuộc thị xã trong thời gian tới.

Dịp này, thị xã Hoà Thành tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tặng giấy khen và hiện vật cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích vận động và đóng góp kinh phí thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo xã Long Thành Nam.

Ngoài ra, UBND xã Long Thành Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Nhi Trần