Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Phước Trạch tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 20:38

BTNO - Trong 2 ngày 26-27.5, Đảng bộ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015–2020 vừa qua, với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh” cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Phước Trạch luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, năng động, nhạy bén trong lao động và sản xuất, đạt nhiều thành tựu trên các mặt đời sống xã hội.

Toàn cảnh đại hội.

Đảng bộ tổ chức thực hiện đạt và vượt 30/33 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hoá–xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ đều tăng so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch hàng năm, tăng thu bình quân hàng năm trên 5% so chỉ tiêu huyện giao.

Nhân dân đóng góp thực hiện sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, bê tông xi măng 32 tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài hơn 4,5 km và xây mới một cây cầu nông thôn với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiện kịp thời góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 0,7%; mỗi năm đều sửa chữa và xây tặng 6 căn nhà cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách.

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế và môi trường trên địa bàn xã được thực hiện tốt, an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Trạch, nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 14 người, bà Nguyễn Thị Cang tái cử chức Bí thư Đảng uỷ xã Phước Trạch. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu, nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 15 người và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Trọng Cầu