Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Thành Long (huyện Châu Thành): Phát huy vai trò đảng viên nâng cao chất lượng tổ dân cư tự quản 

Cập nhật ngày: 03/08/2021 - 13:10

BTNO - Để xây dựng tổ dân cư tự quản thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, Uỷ ban MTTQVN xã Thành Long, huyện Châu Thành triển khai thực hiện mô hình “Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động tổ dân cư tự quản ở khu dân cư”.

Ra mắt Ban vận động thực hiện mô hình (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021).

Ông Đặng Đình Lâm- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Thành Long cho biết, để phát huy tốt vai trò của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng tổ tự quản, MTTQ xã tham mưu cho Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ ấp phân công đảng viên phụ trách và tham gia vào ban điều hành tổ tự quản; phối hợp Công an xã kiện toàn 99 tổ tự quản ở 8 ấp; triển khai cho các ấp chỉ đạo tổ tự quản vận động, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ấp Thành Tây có 524 hộ (21 hộ dân tộc Khmer), bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Toàn ấp có 13 tổ tự quản, đảng viên được phân công phụ trách các tổ đều phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch MTTQ xã cùng Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thành Đông khảo sát mảnh đất do người dân hiến xây nhà văn hoá ấp.

Ông Trần Văn Trạng- đảng viên phụ trách tổ 12, 13 cho biết, được cấp uỷ phân công, ông tích cực đi cơ sở, nắm tình hình, tìm hiểu nguyện vọng của bà con để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Trước đây, địa bàn có một số thanh niên tụ tập đánh bạc, đá gà gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Chi bộ phân công đảng viên đến tận nhà của thanh niên để tuyên truyền, vận động, lâu dần họ có sự thay đổi, chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động của thành viên trong mô hình, bà con ấp Thành Tây chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có sự gần gũi giữa cán bộ và quần chúng nhân dân, tăng cường mối đoàn kết ở khu dân cư. Có 16 hộ hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, 3 hộ lấn chiếm đường giao thông nông thôn trả lại hiện trạng đường đi theo bản đồ. Mạnh thường quân ủng hộ lắp 14 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 20 triệu, thắp sáng 2 tuyến đường giao thông nông thôn thuộc tổ 1 và tổ 2.

Người dân đóng góp 70 triệu đồng làm đường vào nhà văn hoá ấp.

Ông Nguyễn Văn Đúng- Bí thư Chi bộ, trưởng ấp Thành Tây cho biết: “Chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Thông qua việc phụ trách tổ tự quản, gắn một số quyền lợi, nghĩa vụ của người dân với nhiệm vụ chính trị của địa phương, hiệu quả từ công tác vận động được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bức xúc chính đáng của từng người, tìm cách tháo gỡ ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, giảm áp lực công việc cho các ngành cấp trên”.

Trên địa bàn ấp Thành Trung, mỗi đảng viên bám sát từng tổ tự quản, nắm chắc hoàn cảnh của các gia đình trong tổ, tuyên truyền vận động mọi người chấp hành nghiêm pháp luật, quy định phòng chống dịch Covid-19, có ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp vận động, cảm hoá 2 thanh niên cam kết không sử dụng ma tuý và quản lý 46 đối tượng nghiện ma túy; giới thiệu, tạo việc làm cho 79 trường hợp. Tình hình an ninh trật tự ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, ấp được công nhân đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Địa phương quan tâm, giúp đỡ người dân gặp khó khăn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, các đảng viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp cận, từng bước tìm giải pháp tuyên truyền, vận động hộ dân nâng cao ý thức, chung tay xây dựng địa phương giàu đẹp. Nhiều người sẵn sàng ủng hộ vật tư, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông. Ông Huỳnh Tấn Toàn- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thành Đông cho biết, từ lâu, ấp chưa có nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng, các cuộc họp, hội nghị tiếp xúc cử tri phải sử dụng văn phòng ấp. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước phân bổ nguồn vốn để ấp xây dựng nhà văn hoá, người dân phấn khởi, tuy nhiên lại gặp khó khăn về quỹ đất. Xuất phát từ thực tế trên, địa phương tổ chức họp dân, đảng viên phụ trách tổ tự quản tuyên truyền, vận động bà con tham gia hiến đất, đóng góp công sức, vật chất… để xây dựng nhà văn hoá. Anh Nguyễn Song Toàn hiến 492m2 đất, trị giá gần 400 triệu đồng để xây nhà văn hoá. Anh còn bỏ ra hơn 70 triệu đồng làm đoạn đường dài khoảng 50m, rộng 6m từ đường lớn vào nhà văn hoá. “Gia đình tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ vào sự phát triển của địa phương, việc hiến đất chẳng có gì lớn lao”- anh Toàn nói.

Đảng viên tuyên truyền phòng chống Covid-19 và hướng dẫn sử dụng kính chống giọt bắn.

Ông Nguyễn Hoàng Long- Bí thư Đảng uỷ xã Thành Long cho biết, mô hình “Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động tổ dân cư tự quản ở khu dân cư” được MTTQ xã Thành Long triển khai, bước đầu thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao ý thức tự giác trong cộng đồng dân cư. Mô hình không chỉ chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, còn là cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy tính dân chủ, đồng thuận và gắn kết trong cộng đồng dân cư. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội; làm tốt việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, cách làm hay; phát huy vai trò của mặt trận trong việc giám sát tổ tự quản giúp hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đảng viên và nhân dân cùng tham gia dọn dẹp rác thải, bảo vệ môi trường.

Phương Thảo-Hà Quang