Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trường Hoà là một trong ba xã của huyện Hoà Thành được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tây Ninh.

Xã Trường Hoà nằm phía Đông Nam huyện Hoà Thành, có diện tích tự nhiên hơn 1.795 ha, gồm 4 ấp. Hiện xã có 2.886 hộ dân với trên 12.600 nhân khẩu. Trường Hoà là một trong ba xã của huyện Hoà Thành được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tây Ninh.
Ông Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Hoà cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về việc xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới, đến nay xã đã thành lập xong Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, xây dựng đề án nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trên đường xây dựng xã nông thôn mới, xã Trường Hoà có nhiều thuận lợi cơ bản. Về kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những năm qua nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Ngoài cây lương thực, rau màu ngắn ngày, nhiều nông dân trong xã chuyển qua lập vườn cây ăn quả và trồng cao su. Từ đó hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp ngày càng được nâng cao.
![]() |
Chợ xã đã được xây mới |
Thương mại và dịch vụ của xã cũng có chiều hướng phát triển tốt. Đến nay toàn xã có 213 hộ kinh doanh các loại hình thương mại -dịch vụ. Chợ xã đã được đầu tư xây mới đáp ứng được nhu cầu mua bán của nhân dân. Ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Toàn xã có 186 cơ sở sản xuất thủ công nghiệp, gồm các nghề: đúc gang, đan đát, làm bánh tráng đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương. Những năm qua được sự quan tâm của cấp trên, công tác xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn được thực hiện khá hiệu quả. Đến nay trên địa bàn xã có 14,5km đường nhựa. 100% hộ dân trong xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Đến nay xã có đủ các cơ sở trường học, bảo đảm cho việc học tập của con em trong xã từ mẫu giáo đến THCS. Trường THCS của xã đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Về y tế cơ bản đạt được theo quy định của Trung ương. Đến nay 4/4 ấp của xã đều được công nhận ấp văn hoá. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Về hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn về văn hoá, chuyên môn và chính trị. Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị của xã những năm qua đều đạt “trong sạch vững mạnh”. Tình hình an ninh, trật tự xã hội của xã luôn được giữ vững.
Tuy nhiên, xã cũng còn nhiều tiêu chí chưa đạt, hoặc chỉ đạt một phần. Để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, từ nay đến năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phải ra sức phấn đấu và cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của cấp trên. Về giao thông, nhìn chung thuận tiện, nhưng so với tiêu chí của Trung ương thì không đạt yêu cầu. Hệ thống thuỷ lợi cũng tương tự. Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá mới 25km/33km. Diện tích nước tưới từ hệ thống thuỷ lợi mới đạt 50% tổng diện tích đất nông nghiệp. Chỉ trừ trường THCS đạt chuẩn quốc gia, còn lại các trường mẫu giáo, tiểu học chưa đạt yêu cầu so với tiêu chí. Các trang thiết bị về cơ sở vật chất văn hoá chưa đảm bảo theo đúng quy định. Một số trang thiết bị xuống cấp. Các sân bãi cho hoạt động văn hoá, thể thao chưa phù hợp. Tất cả các ấp đều chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hoá) theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp (12 triệu đồng/năm), chưa đạt theo tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo cũng còn cao (6,79%), không đạt theo tiêu chí. Về cơ cấu lao động của xã chưa có sự chuyển dịch đáng kể, đa số vẫn là lao động nông nghiệp. Do đó cần phải đầu tư tích cực cho công tác đào tạo nghề. Về môi trường vẫn còn tình trạng một số cơ sở tiểu thủ công nghiệp còn gây ô nhiễm môi trường.
Lãnh đạo xã Trường Hoà kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm cho xã kinh phí tuyên truyền, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; tiếp tục kiên cố hoá hệ thống kênh thuỷ lợi, nâng cao diện tích tưới cho đất nông nghiệp của xã; xây mới các trường học chưa đạt chuẩn theo tiêu chí; đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng ấp; cung cấp các trang thiết bị cơ sở vật chất văn hoá; có hướng giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường…
D.H