Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại 

Cập nhật ngày: 15/02/2022 - 22:59

BTN - Xây dựng chợ văn minh là việc cần được quan tâm, nhằm tạo thuận lợi lưu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, vừa giữ gìn nét văn hoá riêng của địa phương trong sự phát triển mạnh mẽ các hình thức thương mại hiện đại.

Tiểu thương kinh doanh tại chợ Truông Mít .

Những năm qua, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm văn minh, hiện đại, an toàn, chất lượng.

Để phát huy vai trò của chợ truyền thống, cần đầu tư, cải tạo, nâng cấp chợ khang trang, sạch đẹp. Tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, người dân địa phương rất vui khi thời gian gần đây, ngôi chợ ở xã đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Chợ Tân Thành được xây mới trên nền chợ cũ, với diện tích 2.984m2, tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Chợ được đầu tư xây mới với các hạng mục: 86 quầy sạp, ki-ốt; hệ thống điện, đường nội bộ; hệ thống cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; hệ thống phòng cháy chữa cháy; công trình vệ sinh; bãi tập kết rác thải… phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về chợ nông thôn mới.

Chị Trần Thị Kim Xuân- kinh doanh quầy giày dép cho biết: “Về chợ mới kinh doanh, các tiểu thương rất phấn khởi. Chợ xây dựng khang trang, sạch đẹp, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đầy đủ và cửa khoá an toàn”.

Cùng tâm trạng, tiểu thương Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Trước đây, chợ tạm lầy lội, chật hẹp, mất vệ sinh nên buôn bán ế ẩm. Chợ mới sạch sẽ hơn rất nhiều, cao ráo, rộng rãi, hy vọng tình hình buôn bán suôn sẻ”.

Còn tại chợ Truông Mít (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), trước đây, các khu buôn bán của chợ được xây cất tạm, chưa có hệ thống thoát nước, sân nền chưa đồng bộ. Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, địa phương đã đầu tư xây mới chợ, góp phần đưa hoạt động buôn bán của các tiểu thương vào quy củ, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông cho khu vực.

Chợ Truông Mít được xây mới kiên cố, khang trang.

Theo UBND xã Truông Mít, chợ mới được xây dựng trên nền chợ cũ, với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, diện tích xây dựng 160m2, gồm 1 tầng cao 7,3m, có 30 sạp, nhà vệ sinh, sân nền, cổng vào; hệ thống mương, cống thu nước cho công trình được làm mới. Hiện tại, chợ Truông Mít khang trang, sạch đẹp, các tiểu thương có môi trường kinh doanh tốt, bảo đảm các điều kiện về an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Bà Huỳnh Kim Hoa- kinh doanh trái cây tại chợ Truông Mít cho biết: trước đây, bà kinh doanh tại chợ cũ, nay sạp hàng chuyển về chợ mới, khách đến đông hơn.

Hơn 10 năm kinh doanh trái cây tại chợ Truông Mít, bà Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ: "Chợ mới có hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt đầy đủ, tiểu thương buôn bán thuận lợi hơn so với lúc bên chợ cũ. Hơn nữa, chủ đầu tư và chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, hỗ trợ để các tiểu thương làm quen với môi trường kinh doanh mới”.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 11 siêu thị; 108 chợ tại 76 xã, phường, thị trấn đang hoạt động, trong đó có 8 chợ hạng II và 100 chợ hạng III; có 38 chợ đạt chuẩn chợ nông thôn mới. Theo Sở Công Thương, việc đầu tư xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng các chợ, bảo đảm cho việc kinh doanh của người dân ổn định, thuận lợi.

Tỉnh tập trung nâng cấp, sửa chữa, chuyển đổi chợ truyền thống theo hướng văn minh hiện đại; trang bị máy POS hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt ở các chợ trung tâm huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Đối với siêu thị, trung tâm thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư quy mô, phù hợp định hướng, hình thành địa điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn cho du khách, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 106 chợ truyền thống, 5 trung tâm thương mại và 13 siêu thị. Giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng mới 28 chợ, trong đó: xây dựng mới trên nền chợ cũ 16 chợ, xây mới 6 chợ, di dời và xây dựng lại 6 chợ; cải tạo, nâng cấp 13 chợ; đầu tư xây dựng mới 2 siêu thị và 3 trung tâm thương mại.

100% siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở mua sắm lớn, hiện đại trang bị máy POS, tạo điều kiện cho người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt. Có 48 chợ (chiếm 45%) được trang bị máy POS hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt.

NHI TRẦN